
Theo gia đình, trước lúc nhập viện khoảng 1 giờ, trẻ ngã đập đầu xuống nền đất cứng. Sau ngã, trẻ quấy khóc nhiều, gia đình đã đưa trẻ đến viện để thăm khám và điều trị.
Bệnh nhi đã được kíp trực cấp cứu nhanh chóng tiến hành thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và được chỉ định chụp CTScanner để có phương hướng điều trị.
Trên hình ảnh CTScanner sọ não cho thấy: Có hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng số lượng nhiều, vỡ xương đỉnh phải. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ, cầm máu, ghép xương sọ.
Ca phẫu thuật dưới sự phối hợp liên khoa của các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Khoa Nhi, Khoa Phẫu Thuật - Gây mê hồi sức. Sau 2 tiếng ca phẫu thuật sọ não lấy máu tụ, cầm máu, ghép xương sọ đã diễn ra thành công, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi được chăm sóc hồi sức tích cực sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi điều trị.
Theo các bác sĩ, việc phẫu thuật cho bệnh nhi bị chấn thương gây tụ máu sọ não cần phải phối hợp tốt với nhau. Bởi chỉ 1 sơ suất có thể khiến bệnh nhi gặp nguy hiểm. Đặc biệt là việc chăm sóc bệnh nhi sau phẫu thuật có vai trò rất quan trọng trong việc hồi phục sức khỏe của bệnh nhi.
Hiện tại, sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi tiến triển tốt, đã được rút nội khí quản, vết mổ khô, không có dấu hiệu thần kinh khu trú trên phim chụp CTScanner sọ não, cho thấy không còn tình trạng chảy máu.
Qua sự việc của bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh cần quan tâm, chú ý trong việc chăm sóc con trẻ, tránh tai nạn đáng tiếc xẩy ra gây hậu quả nghiêm trọng, khó lường ngay tại chính ngôi nhà của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Những thắc mắc về dấu hiệu mang thai, tai biến sản khoa, chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ sẽ được giải đáp trong buổi tư vấn trực tuyến tối nay (16/4).
VTV.vn - Ngày 16/4, Sở Y tế Cao Bằng triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.
VTV.vn - Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay TP. Hồ Chí Minh có nguy cơ bùng phát dịch bệnh tay chân miệng với xu hướng gia tăng các ca bệnh có biến chứng nặng như năm 2011.
VTV.vn - Chị V.T.H (41 tuổi) mắc căn bệnh Syringomyelia hay còn gọi là bệnh rỗng tủy. Đây là loại bệnh thần kinh mạn tính hiếm gặp ở tủy sống, tỷ lệ mắc 8,4/100 000 người.
VTV.vn - Theo thống kê của WHO, tại Việt Nam hàng năm, có gần 800 bà mẹ tử vong do các tai biến sản khoa. Phần lớn các trường hợp này có thể ngăn ngừa.
VTV.vn - Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc chính thức thành lập quỹ tài trợ "Vì phụ nữ Việt" để ủng hộ các hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng bệnh nhân ung thư vú.
VTV.vn - Thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vaccine COVID-19 với ngành y tế của 63 tỉnh, thành.
VTV.vn - Liên quan đến 2 trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh trái phép tại An Giang, các trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
VTV.vn - Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao thứ hai chỉ sau ung thư gan.
VTV.vn - Đây là những công dân Việt Nam ở Nhật Bản trở về nước trên chuyến bay VJ7835 từ sân bay Narita (Nhật Bản) hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Vinh lúc 20h40 ngày 14/4.
VTV.vn - Cách đây khoảng 2 năm, bệnh nhân nữ, 29 tuổi, ở Hà Nội thấy mắt bên trái có nổi hạt ở góc trong, kèm theo cộm, vướng, đỏ mắt nhưng không đau nên chủ quan không đi khám.
VTV.vn - Bất chấp lệnh phong tỏa Thủ đô Phnom Penh và Takhmao của Campuchia chính thức có hiệu lực, hàng trăm xe ô tô và xe máy vẫn tìm cách ra vào trung tâm Phnom Penh.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ cứu sống sản phụ bị viêm tụy cấp thể nặng hiếm gặp, nguy hiểm tính mạng.
VTV.vn - Giới chức Thái Lan ghi nhận con số kỷ lục 1.335 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 15/4, phần lớn là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.
VTV.vn - Nữ bệnh nhân 64 tuổi, trú tại Tân Phú, Đồng Nai phải cắt cụt chân phải do tự đắp lá sim lên vết thương.