Người đàn ông tử vong sau tiêm thuốc giảm đau?

P.V, icon
09:57 ngày 13/01/2020

VTV.vn - Sau khi tiêm thuốc giảm đau, bệnh nhân C.D.H. sinh năm 1977 ở Long Biên, Hà Nội đột ngột chóng mặt rồi ngất và tử vong vào rạng sáng ngày 12/1.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội), bệnh nhân C.D.H. đến khám tại bệnh viện với biểu hiện đau đau ở vùng dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày. Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa và được chuyển tới Khoa Ngoại tổng hợp để điều trị, truyền nước, theo dõi viêm ruột thừa.

Tới đêm 11/1, bệnh nhân xuất hiện đau bụng nên các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Tuy nhiên, đến khoảng 3 giờ ngày 12/1, bệnh nhân đột ngột chóng mặt rồi ngất. Dù được xử trí cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, nguyên nhân bệnh nhân tử vong nghi vấn về bất thường ở tim, cơ tim do bệnh nhân có nhịp tim chậm và không loại trừ bệnh nhân bị sốc phản vệ.

Hiện, các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra và mời các chuyên gia về pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Đồng thời, phía bệnh viện sẽ lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá, tìm nguyên nhân, có câu trả lời rõ ràng cho người nhà bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục