Nguy cơ tiếp xúc ô nhiễm ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cao hơn người lớn 60%

Nguyễn Mai, icon
02:46 ngày 18/08/2018

VTV.vn - Việc đưa trẻ sơ sinh đi dạo bằng những chiếc xe đẩy, vô tình khiến các em bị nhiễm khói bụi độc hại nhiều hơn người lớn.

Trẻ sẽ hít phải khói bụi vì độ cao xe đẩy trong khoảng không khí ô nhiễm nhất

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu không khí sạch toàn cầu, tại Đại học Surrey ở đông nam nước Anh thấy rằng: khoảng không gian để thở của trẻ sơ sinh là từ 0,55m đến 0,85m so với mặt đất. Trong khi, mức độ ô nhiễm cao nhất nằm trong phạm vi 1m so với mặt đất. Điều này có nghĩa, những trẻ sơ sinh này đang bị tiếp xúc với ô nhiễm không khí hạt mịn cao hơn tới 60% so với người lớn.

Ô nhiễm khói bụi trên đường có chứa hàm lượng kim loại độc cao, có khả năng làm suy yếu sự phát triển trí não ở trẻ sơ sinh, các nhà nghiên cứu cho biết.

Giáo sư Prashant Kumar, một trong những tác giả của bài báo, cho biết: "Khi xem xét mức độ dễ bị tổn thương ở mô, hệ thống miễn dịch và sự phát triển não bộ ở giai đoạn đầu đời này, điều cực kỳ đáng lo ngại là trẻ em lại bị tiếp xúc với khoảng không có quá nhiều khói bụi".

Các tác giả của nghiên cứu cho biết cha mẹ nên tránh những con đường đông đúc và sử dụng vỏ bọc xe đẩy là những cách để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục