Nhiều tai nạn kinh hoàng khiến cơ quan sinh dục nam tổn thương nặng

Vũ Em, icon
09:45 ngày 03/02/2018

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), các tai nạn tưởng chừng hi hữu liên quan tới máy sục khí ở các ao nuôi tôm lại đang ngày càng phổ biến

Bác sĩ đang khám cho người bệnh T.T tại Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân

Mỗi năm, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 trường hợp bị lóc da vùng bìu, dương vật do tai nạn có liên quan tới máy sục khí ao tôm. Mới đây, chỉ trong 3 tuần đầu của năm 2018, đã lại có 3 nạn nhân gặp phải tai nạn này.

Khi trao đổi với các bác sĩ, các nạn nhân đều cho rằng mình không may gặp phải tai nạn hi hữu, nhưng thực tế nguyên nhân chủ yếu do nạn nhân không mặc quần bơi gọn gàng khi xuống nước, mà mặc quần ngắn dễ bị hút vào luồng nước từ các máy sục khí đang hoạt động.

Hậu quả là các nạn nhân bị tổn thương cơ quan sinh dục nặng nề. Hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị lóc toàn bộ vùng da cơ quan sinh dục, có người còn mất tinh hoàn. Việc điều trị, phục hồi tổn thương cũng rất vất vả.

Đơn cử, anh T.T (29 tuổi, Ninh Thuận), được cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng mất toàn bộ da vùng bìu và dương vật. Các bác sĩ phải cắt lọc vùng mô tổn thương, cầm máu và chăm sóc vết thương. Sau 10 ngày, khi vết thương đã ổn định và lên mô hạt, anh T. lại phải bước vào ca phẫu thuật ghép da bằng mảnh da mỏng tự thân lấy từ mặt trong đùi.

Một trường hợp khác, anh N.H.S (52 tuổi, Cà Mau) bị tuốt da vùng bìu phải và dương vật vì chiếc quần đùi loà xoà trong dòng nước bị cuốn vào trục quay cánh quạt của máy sục khí tạo oxy. ThS.BS. Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam Học Bệnh viện Bình Dân cho biết: "Để giúp che phủ vùng khuyết da, tránh nguy cơ nhiễm trùng và cải thiện thẩm mỹ, đảm bảo chức năng sinh lý và chữa lành tâm lý hụt hẫng cho người bệnh sau tai nạn lóc da vùng kín, hầu hết các trường hợp phải ghép da".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục