Nigeria đứng đầu châu Phi về số lượng người mắc bệnh lao

Hoài Linh, icon
08:49 ngày 29/02/2020

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nigeria hiện có số lượng người mắc bệnh lao cao nhất ở châu Phi và là một trong 10 nước có nhiều người mắc bệnh này nhất trên thế giới.

Bà Tereza Kasaeva, Đại diện của WHO tại châu Phi cho biết: Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm khiến hơn 1,5 triệu người chết mỗi năm trên toàn thế giới. Dù là một căn bệnh được biết đến từ lâu, nhưng bệnh lao vẫn là căn bệnh đứng đầu trong số những bệnh truyền nhiễm gây chết người nhiều nhất trên khắp thế giới.

Từ thực tế trên, bà Kasaeva kêu gọi Chính phủ Nigeria đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu nhờ vào sự can thiệp khẩn cấp của Quốc hội. Bà Kasaeva nói thêm rằng: Nigeria cần có các khoản đầu tư bổ sung cần thiết từ các nguồn kinh phí trong nước để đối phó với bệnh lao và các bệnh không truyền nhiễm.

Bà cũng nhấn mạnh rằng, WHO sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ để thu hút các nguồn lực và cung cấp tất cả các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho Nigeria, để nỗ lực đạt mục tiêu loại bỏ bệnh lao vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục