Nuốt phím bấm điều khiển tivi, bé 3 tuổi nhập viện trong đêm

Linh Chi, icon
05:53 ngày 10/08/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa nội soi khí phế quản gắp thành công dị vật dài 1.5cm nằm trong khí quản của bệnh nhi 3 tuổi.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi Đ.N.N.K. (3 tuổi, trú tại Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) cùng bố mẹ về chơi tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Ngày 5/8, bệnh nhi chơi ngoan, ăn uống bình thường, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện khó thở, từng cơn, ho nhiều.

Lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhi, gia đình đã đưa đến bệnh viện gần nhất để thăm khám. Tại đó, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang cho bệnh nhi nhưng không phát hiện thấy nguyên nhân nên bệnh nhi được cho về nhà theo dõi tiếp.

Đến tối muộn ngày 6/8, do các triệu chứng không thuyên giảm, vẫn xuất hiện khó thở, ho nhiều bệnh nhi được người nhà cho đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, bệnh nhi được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả chụp CTScanner cho thấy trong lòng khí quản có hình ảnh tăng tỷ trọng, theo dõi dị vật.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhi bị dị vật đường thở, chỉ định gây mê tĩnh mạch, nội soi khí phế quản lấy dị vật. Trong quá trình tiến hành nội soi, phát hiện dị vật ở khí quản gốc, che gần hết lòng khí quản. Các bác sĩ đã gắp ra dị vật là miếng cao su có kích thước 1,5cm x 1cm, xác định là phím bấm ở điều khiển tivi.

Sau soi gắp, bệnh nhi ổn định, thở tốt, chơi ngoan, cháu sẽ được xuất viện sau vài ngày theo dõi tại Khoa Tai mũi họng.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở luôn là cấp cứu nguy hiểm trong lĩnh vực tai mũi họng. Nhiều trường hợp các bé sặc hạt đậu phộng, hạt trân châu - trà sữa, xương cá, răng… nguy hiểm tính mạng, có khi không cấp cứu kịp. Các bậc phụ huynh nên lưu tâm hơn đến các món đồ chơi kích thước nhỏ của các bé, không cho các bé ngậm chơi, nói cười khi đang ăn.

Nếu trẻ bị dị vật đường hô hấp, sau khi cấp cứu tức thì, hãy nhanh chóng chuyển trẻ đến bệnh viện tuyến trên trong thời gian sớm nhất có thể để công tác xử lý cấp cứu được kịp thời và ít tai biến, biến chứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

Cùng chuyên mục