Ổ dịch mới bùng phát tại Bắc Kinh có thể bắt nguồn từ Nam Á

Nhật Anh, icon
06:43 ngày 03/07/2020

VTV.vn - Nghiên cứu mới của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy: Chủng virus SARS-CoV-2 mới bùng phát tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) có thể bắt nguồn từ Nam Á hoặc Đông Nam Á.

Hình: The Guardian

Theo tờ SCMP, nghiên cứu công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, được thực hiện dựa trên dữ liệu giải trình tự gien của 3 chủng virus. Trong đó, 2 chủng virus được lấy từ các bệnh nhân ở Bắc Kinh và chủng virus còn lại được lấy trong tự nhiên.

Georg Hahn, chuyên viên Khoa Thống kê Sinh học, Trường Y tế Công cộng Harvard, Mỹ, cho biết: Nhóm của ông đã so sánh chúng với hơn 7.000 bộ gene nCoV thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Các mẫu virus có nhiều điểm tương đồng với chủng lưu hành chủ yếu ở châu Âu trước đó. Thế nhưng gần đây, chúng chỉ được tìm thấy tại các nước nhiệt đới châu Á.

Nhóm chuyên gia nêu rõ: "Các trường hợp mắc COVID-19 mới tại Bắc Kinh được cho là đã lây truyền từ Nam Á hoặc Đông Nam Á từ tháng 4 đến tháng 6".

Hiện tại, trên 7 triệu người đang được xét nghiệm trên khắp thủ đô của Trung Quốc trong nỗ lực kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh. Tính đến ngày 2/7, đã có 326 ca mắc bệnh, nhiều người trong số họ được cho là có liên quan đến khu chợ bán buôn thực phẩm Tân Phát Địa.

Trong báo cáo gần nhất, CDC Trung Quốc cho biết các chủng virus được tìm thấy trong đợt bùng phát mới nhất ở Bắc Kinh đều bắt nguồn từ nước ngoài. Chủng virus này có thể đã được đưa vào khu chợ bởi một người mắc bệnh hoặc thông qua các lô hàng thực phẩm đã nhiễm virus từ nước ngoài.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định: Không thể đưa ra kết luận về nguồn gốc của các chủng virus mới ở Bắc Kinh vì "các trường hợp mắc bệnh ở Nam Á cũng có thể trở về từ các khu vực khác trên thế giới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục