Phát hiện virus HHV-6A có thể gây vô sinh ở phụ nữ

Trung tâm tin tức VTV24, icon
05:00 ngày 27/09/2016

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Italy đã phát hiện ra một loại virus bí ẩn tên là HHV-6A có thể là nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ.

(Ảnh: biken.osaka-u.ac.jp)

Các nhà khoa học tại Đại học Ferrara của Italy đã phát hiện virus HHV-6A ẩn nấp trong niêm mạc tử cung của phụ nữ. Khi bị nhiễm virus này, nồng độ hóa chất trong hệ thống miễn dịch và các tế bào tham gia vào giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ bị sai lệch, dẫn đến phụ nữ không thể thụ thai. Điều này đã khiến họ phải sống trong đau khổ và tốn nhiều tiền sau những lần chữa vô sinh.

Báo cáo cho thấy, virus HHV-6A đã được tìm thấy trong một nửa số phụ nữ vô sinh tham gia cuộc nghiên cứu. Virus này có những điểm tương đồng giống virus gây ra bệnh thủy đậu hay bệnh mụn rộp.

Tại Anh, cứ 1 trong 8 người phụ nữ gặp vấn đề về thụ thai. Trong số đó, khoảng 1/4 số trường hợp các bác sĩ không tìm ra lý do dẫn đến khó mang thai hay vô sinh. Chính vì vậy, việc phát hiện virus này đã mở ra cơ hội mới để tìm phương pháp điều trị, đem lại khả năng sinh đẻ cho các chị em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục