Phú Yên tiếp nhận cách ly 339 công dân Việt Nam từ Nga về

Tạ Quốc, icon
08:00 ngày 10/09/2020

VTV.vn - Chiều 10/9, 339/344 công dân Việt Nam trở về từ Nga đã được đưa đến khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại trung đoàn BB888, tỉnh Phú Yên.

344 công dân Việt Nam từ Nga đã về đến sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa vào lúc 7h30 phút sáng 10/9, tất cả đều được trang bị đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 trong suốt hành trình bay.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên tiến hành giám sát y tế, thực hiện các thủ tục khai báo y tế bắt buộc, đo thân nhiệt. Sau khi giám sát y tế, có 5/344 người có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được đưa vào cách ly y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa, còn lại 339 công dân được vận chuyển trên 14 chuyến xe khách từ sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa về khu cách ly tập trung tại Trung đoàn BB888, tỉnh Phú Yên vào lúc 13h cùng ngày.

Phú Yên tiếp nhận cách ly 339 công dân Việt Nam từ Nga về - Ảnh 1.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Phú Yên đã cử các đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 phối hợp với Trung đoàn BB888 tổ chức tiếp nhận và giám sát y tế. Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn trung đoàn BB888, khử khuẩn xe vận chuyển và toàn bộ hành lý kèm theo. Trung đoàn BB888 cũng đã chuẩn bị đầy đủ chỗ ở và đảm bảo phương tiện phục vụ sinh hoạt để phục vụ cho 339 người đến cách ly tập trung.

Phú Yên tiếp nhận cách ly 339 công dân Việt Nam từ Nga về - Ảnh 2.

Thời gian cách ly tập trung kéo dài 14 ngày và ngày mai (11/9), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành các đợt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục