Quân đội Israel bỏ quy định đeo khẩu trang với quân nhân đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Mai, icon
10:46 ngày 05/04/2021

VTV.vn - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ thử nghiệm không đeo khẩu trang đối với các binh sỹ thuộc lực lượng tác chiến và số đang huấn luyện khi ở ngoài trời.

Binh sỹ không thuộc nhóm thử nghiệm vẫn buộc phải đeo khẩu trang trong lúc làm nhiệm vụ

Chương trình này đã được Bộ Y tế Israel thông qua, dự kiến kéo dài 3 tháng, nhưng chỉ áp dụng với các đơn vị có ít nhất 90% thành viên đã được tiêm 2 mũi vaccine hoặc bình phục sau lây nhiễm COVID-19. IDF có trách nhiệm theo dõi sát mọi thành viên tham gia chương trình thử nghiệm và gửi báo cáo hàng tuần về bất cứ trường hợp mắc bệnh kể cả không phải COVID-19 hay sự bùng phát lây nhiễm nào.

Bên cạnh đó, các binh sỹ chỉ được phép bỏ khẩu trang khi tham gia huấn luyện hoặc đang ở ngoài trời. Khi ở trong nhà, họ vẫn phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách theo quy định.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine thành công được xem là một yếu tố quyết định giúp đẩy lùi dịch COVID-19 tại Israel. Đến nay, nước này đã tiêm đủ hai mũi vaccine cho 4,8 triệu người, tương đương 51,67% dân số. Nếu tính cả những người trên 50 tuổi - nhóm đối tượng dễ bị virus tấn công - thì tỷ lệ tiêm chủng lên tới 90%. Bộ Y tế Israel cho biết: Nếu vaccine phòng COVID-19 được công nhận an toàn và hiệu quả đối với trẻ em, nước này sẽ xúc tiến ngay việc tiêm chủng cho đối tượng từ 12 - 15 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục