Rối loạn ăn uống 'tố' bạn mắc thêm bệnh nguy hiểm

Theo N.Giang/Người đưa tin, icon
05:33 ngày 11/04/2017

VTV.vn - Rối loạn ăn uống (chán ăn, cuồng ăn,…) là căn bệnh đáng báo động, đặc biệt khi nó đang “hoành hành” trong giới nghệ sĩ.

Katerina Laktionova (sống ở Italy) là cái tên mới nhất trong danh sách những ngôi sao chết vì chán ăn. Nữ người mẫu Katerina Laktionova mắc chứng biếng ăn trong một thời gian dài và hậu quả là thân hình gầy trơ xương. Khi trút hơi thở cuối cùng, cô chỉ nặng 35kg.

Ngược lại, nhiều người như Jane Fonda, Elton John, công nương Diana,... lại mắc bệnh cuồng ăn. Tất cả đều thuộc chứng rối loạn ăn uống.

Rối loạn ăn uống tố bạn mắc thêm bệnh nguy hiểm - Ảnh 1.

Người mẫu Katerina Laktionova chết vì bệnh chán ăn ( Ảnh: Mirror).

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rối loạn ăn uống được chia thành 3 dạng gồm: Chán ăn, cuồng ăn và nghiện ăn. Chán ăn là không muốn ăn vì ám ảnh tăng cân; cuồng ăn là ăn thật nhiều rồi tập thể dục quá mức hoặc chủ động nôn thức ăn, người bệnh có cảm giác tội lỗi với các hành vi ăn uống của mình; nghiện ăn là ăn không kiểm soát đến mức béo phì.

BS. Tường Vi (phòng khám dinh dưỡng của trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội) cho hay, có rất nhiều vấn đề về sức khỏe là hệ lụy của chứng rối loạn ăn uống. Người bệnh cần phải đến bác sĩ để chữa trị tâm lý và lấy lại chế độ ăn cân bằng. Nếu tự nhiên chán ăn, bạn hãy nghĩ đến 2 khả năng: Chán ăn sinh lý và chán ăn bệnh lý. Chứng chán ăn không chỉ làm người bệnh suy kiệt về thể chất, làm tinh thần họ khủng hoảng mà nó còn tiềm ẩn nguy cơ của nhiều bệnh nguy hiểm.

Với những người chán ăn sinh lý, nguyên nhân là do có sự thay đổi mạnh mẽ về tình cảm như lo buồn, hoảng sợ quá mức ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh trung ương điều khiển về ăn uống.

Chán ăn bệnh lý thường rơi vào những người mắc bệnh cảm cúm, dạ dày, gan,… Nếu một người thường xuyên không muốn ăn, đại tiện lỏng, ngửi mùi thức ăn (nhất là thức ăn có nhiều mỡ) thấy ngán và bị tiêu chảy ngay là do cơ năng của dạ dày và ruột giảm. Nếu bệnh nhân cảm thấy chán ăn, nhạt miệng, ngạt mũi, chảy nước mũi,… phần nhiều là do cảm cúm.

Theo các bác sĩ, chứng chán ăn trở nên nguy hiểm đối với những người mắc bệnh gan. Vì đây là căn bệnh nguy hiểm, diễn tiến âm thầm, phần lớn không có triệu chứng gì, nhưng đến khi có triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, vàng da,… thì bệnh tình thường đã rất nặng, thậm chí bệnh nhân đã bị xơ gan.

Vì thế, khi có biểu hiện rối loạn ăn uống, người bệnh cần được thăm khám và được bác sĩ tư vấn kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục