Rối loạn hành vi ở trẻ cần được phát hiện và điều trị sớm

Phượng Vũ, icon
10:14 ngày 10/04/2019

VTV.vn - Bất kỳ chứng rối loạn nào cũng có khả năng khiến cuộc sống tương lai của một đứa trẻ trở nên khó khăn, vì vậy việc phát hiện sớm rất quan trọng để có hướng điều trị.

Chứng rối loạn hành vi thường gặp trong suốt quá trình phát triển từ trẻ nhỏ cho đến lứa tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như học tập và sinh hoạt của trẻ em có rối loạn hành vi.

Bệnh viện Tâm thần thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều trị bệnh nhân Lý Sánh Sinh, trú tại xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, nhập viện trong tình trạng mất ngủ, nói nhảm, la hét, đánh người nhà. Mẹ của em cho biết: cháu bị bệnh từ 8 tuổi, phát triển không bình thường so với các bạn cùng trang lứa, đến tuổi đi học thì học kém, hay đánh đập các bạn…

Nhiều gia đình nghĩ con mình hiếu động, nghịch ngợm hoặc gia đình không quan tâm đến con cái mà bỏ qua việc đi khám cho trẻ, đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Rối loạn hành vi trước hết sẽ gây ảnh hưởng đến chính sức khỏe và tương lai của trẻ. Trẻ khó thích ứng với xã hội nên dễ bị cô độc và khi có những hành vi chống đối xã hội dễ vướng phải những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Duyên, Trưởng Khoa Động kinh nghiện chất, Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk: bệnh rối loạn hành vi thường do rất nhiều nguyên nhân bao gồm cả nguyên nhân nguyên phát và nguyên nhân thứ phát, hiếm khi nào chỉ do một nguyên nhân. Các yếu tố dẫn đến tình trạng này thường khác nhau, có thể bao gồm sinh non, sinh nhẹ cân, biến chứng khi sinh hay ốm khi mang thai. Các yếu tố do gen di truyền, tổn thương não, trẻ bị lạm dụng khi còn nhỏ, gia đình không êm ấm, nghèo đói…

Trẻ bị rối loạn hành vi thường rất khó khăn để kiểm soát và không sẵn sàng để tuân theo các nguyên tắc. Trẻ thường hành động một cách bột phát mà không cần biết đến hậu quả của hành động đó. Trẻ cũng không cần suy nghĩ về cảm xúc của người khác. Một số biểu hiện của trẻ bị rối loạn hành vi như cách cư xử giận dữ, hung hãn đối với người khác hoặc động vật, phá hoại tài sản, không tuân thủ các quy tắc xã hội, hay có các hành động quá đáng và quá mức, vi phạm trật tự, sự chống đối có thể tăng đến độ nguy hiểm.

Khi nhận thấy trẻ có những biểu hiện của chứng rối loạn hành vi, các bậc cha mẹ cần cho trẻ đi khám để có biện pháp điều trị tương thích với độ tuổi của trẻ. Tiếp cận đúng phương pháp sẽ giúp trẻ nhanh chóng kiểm soát được hành vi của mình, đồng thời phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, bác sĩ và xã hội. Tạo môi trường học tập lành mạnh cho trẻ và hơn hết chính tình yêu thương của cha mẹ và môi trường sống lành mạnh mới là "biệt dược" để điều trị chứng rối loạn hành vi của trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục