Số ca mắc viêm màng não ở trẻ tăng cao - cha mẹ cần lưu ý

P.V, icon
07:10 ngày 26/10/2024

VTV.vn - Thời điểm giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh viêm màng não do virus ở trẻ em.

Bệnh nhi bị viêm màng não điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Theo ghi nhận trong 1 tháng qua, Khoa Nhi - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc) đã chẩn đoán và điều trị hơn 50 ca viêm màng não, với số ca nhập viện do viêm màng não không ngừng gia tăng. Nguyên nhân chính đến từ virus Enterovirus (EV).

Một trường hợp bệnh nhi 10 tuổi, có tiền sử khỏe mạnh, trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội, li bì, sốt không thuyên giảm dù đã uống thuốc hạ sốt. Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi mắc viêm màng não nên đã nhanh chóng tiến hành thăm khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả chọc dịch não tủy xét nghiệm PCR dương tính với Enterovirus. Sau 5 ngày điều trị theo phác đồ, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Theo ThS.BS Phan Hồng Sáng, Trưởng Khoa Cấp cứu nhi - Sơ sinh, đây là thời điểm bệnh viêm màng não do virus ở trẻ bùng phát mạnh. Triệu chứng ban đầu bệnh khá mơ hồ, nên khi trẻ có các dấu hiệu như sốt, ớn lạnh, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, sợ ánh sáng, gáy cứng… ba mẹ không nên loại trừ khả năng con mắc viêm màng não và cần cho con đến viện để được thăm khám kịp thời. Đặc biệt ở trẻ sơ sinh, triệu chứng thường không điển hình, bao gồm sốt, nôn, thóp phồng, bú kém, ngủ nhiều… Những dấu hiệu này đòi hỏi ba mẹ cần theo dõi sát sao và cho trẻ kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.

Nhiều ba mẹ nghĩ rằng chụp CT, MRI có thể chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ giúp đánh giá loại trừ các tình trạng khác như xuất huyết não, u não, phù não... để đảm bảo an toàn cho thủ thuật chọc dịch não tủy - xét nghiệm bắt buộc để chẩn đoán chính xác bệnh viêm màng não do virus.

Chọc dịch não tủy là phương pháp chọc một kim nhỏ vào lưng dưới để lấy chất dịch bao bọc tủy sống và não bộ, sau đó mang đi xét nghiệm nhằm xác định mức độ nghiêm trọng của tình trạng viêm, tác nhân gây bệnh và sự nhạy cảm của vi sinh vật đối với các sản phẩm thuốc.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, chọc dịch não tủy được thực hiện an toàn và thường quy bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Mặc dù nhiều ba mẹ lo ngại về thủ thuật này, nhưng đây là phương pháp duy nhất để chẩn đoán chính xác, giúp phát hiện nguyên nhân gây bệnh, đánh giá mức độ viêm và lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất. Tất cả các ca viêm màng não tại bệnh viện đều được thực hiện chọc dịch não tủy an toàn và hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục