Thái Lan bảo vệ quyết định không gia nhập liên minh vaccine COVAX

An Ngọc, icon
12:02 ngày 15/02/2021

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đã bảo vệ quyết định không tham gia chương trình vaccine COVID-19 mang tên COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ.

Nguồn: Reuters

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Buraphachaisri trả lời báo chí rằng Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất bỏ qua chương trình COVAX của WHO. Với tư cách là một quốc gia có thu nhập trung bình, Thái Lan không đủ điều kiện nhận vaccine miễn phí hoặc giá rẻ theo chương trình. Nước này sẽ vẫn phải tự chi trả tiền mua vaccine với kinh phí cao và cũng có rủi ro. 

Nhà chức trách Thái Lan cho biết: Việc quyết định không tham gia COVAX cũng nhằm tránh nguy cơ đối mặt với sự không chắc chắn về thời gian giao vaccine. Thay vào đó, mua vaccine trực tiếp từ nhà sản xuất là một lựa chọn thích hợp vì linh hoạt hơn.

Các nhân viên y tế tuyến đầu của Thái Lan chuẩn bị tiếp nhận 2 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc được nhập khẩu trong vòng một tháng, nhưng việc tiêm chủng hàng loạt cho người dân đến tháng 6 năm nay mới được tiến hành - thời điểm vaccine của AstraZeneca sản xuất trong nước đã sẵn sàng.

Đất nước 66 triệu dân Thái Lan có số ca mắc và tử vong do COVID-19 tương đối thấp, tuy nhiên nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục