Thái Lan ghi nhận gần 8.000 ca nhiễm ở 7 nhà máy

Nhật Anh, icon
08:56 ngày 07/02/2021

VTV.vn - Thái Lan đang áp dụng khoanh vùng và phong tỏa nhằm ngăn dịch COVID-19 trong nhóm lao động nhập cư tại Samut Sakhon, sau khi tại 7 nhà máy đã ghi nhận gần 8.000 ca.

Hình: Bangkok Post

Giới chức tỉnh Samut Sakhon cho biết đã quyết định áp dụng các biện pháp cứng rắn, sau khi có thông tin cho thấy đợt bùng dịch thứ hai tại tỉnh này nghiêm trọng hơn tính toán trước đó.

Cụ thể: Biện pháp "phong tỏa" sẽ áp dụng tại các nhà máy có khu nhà ở dành cho nhân viên bên trong và mọi nhân viên sẽ không được phép rời khỏi nhà máy. Đối với những khu nhà nằm rải rác, chính quyền sẽ khoanh vùng toàn khu vực. Chính sách này nhằm quản lý việc đi lại của các công nhân từ chỗ ở đến chỗ làm, ngăn họ đi nhiều chỗ khác. Giới chức địa phương thậm chí tính đến việc cử nhân viên đến giám sát các khu nhà ở của công nhân và phân phát thức ăn, đồ dùng để họ không cần ra ngoài.

Đợt xét nghiệm gần đây trên 50.000 công nhân tại 7 nhà máy ở Samut Sakhon phát hiện gần 8.000 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Các chuyên gia y tế thừa nhận phương pháp phong tỏa có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp địa phương trong thời gian ngắn, nhưng dự kiến ​​sẽ kiểm soát được dịch bệnh trong vòng 28 ngày. Việc đóng cửa các nhà máy sẽ là chính sách cuối cùng nếu các nơi này bùng dịch không thể kiểm soát được.

Dự kiến, công tác xét nghiệm hàng loạt sẽ tiếp tục ở Samut Sakhon vì đã giúp phát hiện số lượng lớn các ca bệnh trong tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục