Thêm 5 trường hợp ngộ độc nấm rừng

Thùy Linh - Nam Việt, icon
04:58 ngày 14/03/2014

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận thêm 5 trường hợp ngộ độc nấm rừng, nâng tổng số ca ngộ độc nấm đang điều trị tại đây là 10 người.

Cả 10 người ngộ độc nấm đều ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Một trong số đó là bé Lý Minh Khôi, 13 tuổi đã tử vong vào ngày 13/3.

Nấm gây ngộ độc cho các bệnh nhân là nấm tán trắng - loại nấm có độc tố cao nhất hiện nay. Tuy nhiên, do có màu trắng nên bà con thường chủ quan nghĩ rằng nấm trắng sẽ ít gây ngộ độc. Theo các chuyên gia, quan niệm chỉ có nấm có màu sặc sỡ mới gây độc là hoàn toàn sai lầm.

Hiện tại, đang là thời điểm cuối xuân đầu hè, độ ẩm cao, khiến cho nấm phát triển rất nhanh ở miền Bắc. Người dân cần tuyệt đối không ăn các loại nấm mọc hoang ở rừng.

Cùng chuyên mục