Thêm ca dịch hạch tử vong, thành phố Trung Quốc phát cảnh báo hết năm

Nhật Anh, icon
08:37 ngày 09/08/2020

VTV.vn - Một thành phố thuộc khu vực Nội Mông, Trung Quốc đã phát cảnh báo cấp 3 về bệnh dịch hạch tới hết năm nay, sau khi có thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh này chết vì suy đa tạng.

Hình: Al Jazeera

Thông cáo của Ủy ban Y tế thành phố Bayan Nur cho biết: Đã phát cảnh báo cấp 3 - mức thấp thứ 2 trong thang 4 cấp của Trung Quốc - đối với bệnh dịch hạch, sau khi thêm một bệnh nhân mắc bệnh này chết vì suy đa tạng.

Giới chức Bayan Nur đã phong tỏa khu vực người này sinh sống và cách ly 7 người tiếp xúc gần. Hiện, tất cả đều cho kết quả âm tính với dịch hạch và đang dùng thuốc phòng ngừa.

Theo SCMP, cảnh báo cấp 3 của ủy ban y tế tại Bayan Nur - 1 thành phố thuộc Nội Mông - sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8 đến hết năm nay để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trường hợp tử vong vừa ghi nhận là ca thứ 2 chết vì dịch hạch trong tháng này tại Nội Mông. Trước đó, hôm 6/8, giới chức ở Bao Đầu, gần Bayan Nur, cho biết 1 bệnh nhân mắc "bệnh dịch hạch đường ruột" đã chết vì suy hệ tuần hoàn.

Các trường hợp mắc bệnh dịch hạch không phải là hiếm ở Trung Quốc, nhưng gần đây các đợt bùng phát ngày càng ít. Từ năm 2009 đến 2018, thống kê cho thấy chỉ có 26 ca mắc và 11 trường hợp tử vong vì dịch hạch.

Bệnh dịch hạch - vốn được coi là "cái chết đen" trong thời trung cổ - là một bệnh truyền nhiễm cao và thường gây tử vong, lây lan chủ yếu từ bọ chét sống trên các loài gặm nhấm hoang dã như sóc đất marmot.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân về nguy cơ lây bệnh giữa người với người và kêu gọi công chúng khai báo các trường hợp động vật chết tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục