Thụy Điển siết chặt quy định nhập cảnh

Trang Phan, icon
12:20 ngày 04/02/2021

VTV.vn - Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nêu rõ: "Từ ngày 6/2, du khách nước ngoài muốn nhập cảnh vào Thụy Điển sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2."

Du khách nước ngoài muốn nhập cảnh vào Thụy Điển sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Thụy Điển cho biết du khách nước ngoài sẽ cần trình giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan y tế của Thụy Điển hồi tuần trước ra khuyến nghị này để nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới virus SARS-CoV-2.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nêu rõ: "Từ ngày 6/2, du khách nước ngoài muốn nhập cảnh vào Thụy Điển sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nếu không có xét nghiệm này, họ sẽ không thể nhập cảnh". Sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, trong đó có những người thường xuyên làm việc tại Thụy Điển song sinh sống ở một nước khác ở châu Âu, và công dân nước ngoài cư trú tại Thụy Điển.

Thụy Điển đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với những người đến từ Anh, Đan Mạch và Na Uy cũng như đối với toàn bộ du khách đến từ những nước ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Tính đến thời điểm hiện tại, Thụy Điển có 580.916 ca mắc COVID-19 và 11.939 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong tính theo đầu người ở nước này cao gấp 7 lần so với các nước láng giềng của Thụy Điển ở Bắc Âu, song thấp hơn so với một số nước châu Âu đã chọn áp đặt lệnh phong tỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục