Trẻ sinh non, có bệnh nền cần được chăm sóc đặc biệt để tránh bị nhiễm khuẩn

Minh Đức, icon
09:30 ngày 24/11/2017

VTV.vn - Theo bác sĩ, những trẻ sinh non hoặc sinh ra đã có bệnh nền như bệnh down, bệnh tim thì cần được chăm sóc cẩn thận vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị nhiễm khuẩn.

Ảnh minh họa

Vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh do sốc nhiễm khuẩn vẫn đang khiến dư luận hoang mang. Được biết, nguyên nhân của vụ việc là do các trẻ sinh non suy hô hấp vì nhiễm khuẩn bệnh viện. Hiện các bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã được chuyển tuyến lên các bệnh viện TƯ, cụ thể có 8 trẻ được chuyển lên BV Nhi TƯ, bệnh viện Phụ sản TƯ tiếp nhận 5 trẻ, BV Bạch Mai tiếp nhận 3 trẻ.

Việc chuyển các bệnh nhi lên tuyến trên điều trị là giải pháp để BV Sản Nhi Bắc Ninh xử lý, tiệt khuẩn môi trường toàn bộ khu vực điều trị sơ sinh. Cùng với việc kiểm soát lại toàn bộ quy trình chống nhiễm khuẩn tại đơn nguyên sơ sinh, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sàng lọc bệnh nhân, sắp xếp hợp lý khi trở lại hoạt động bình thường, không để tái diễn tình trạng quá tải, sau đó tiến tới hoàn chỉnh về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Nói về tình trạng nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh, bác sĩ Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, tỉ lệ nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn kèm theo tử vong thường từ 40% đến 60%, tùy thuộc vào tình hình xã hội - kinh tế của các nước trên thế giới. Tại bệnh viện Nhi TƯ, trong những năm qua đã cố gắng khống chế tình trạng này và tỉ lệ nhiễm khuẩn ở trẻ đã giảm xuống rất nhiều.

"Trong năm 2010, tỷ lệ tử vong do sốc nhiễm khuẩn là 75%, nhưng đến năm ngoái thì tỉ lệ này đã giảm được xuống dưới 50%, điều này phụ thuộc rất nhiều vào trang thiết bị của bệnh viện, kiến thức và ý thức của các y bác sĩ, hộ lý" - các sĩ Điển cho hay.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, nguyên nhân của việc trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn phần lớn đều rơi vào trường hợp trẻ bị sinh non, có hệ thống miễn dịch còn rất non yếu, chưa kịp hoàn thiện. Ngoài ra, những trẻ sinh ra đã có những bệnh nền như bệnh down, bệnh tim bẩm sinh cũng có nhiều khả năng bị sốc nhiễm khuẩn, không khống chế được vi khuẩn trong cơ thể.

Bác sĩ Điển cho biết: "Các cháu bé sinh ra dưới 37 tuần tuổi thì được xác định là trẻ đẻ non. Hiện bệnh viện Nhi TƯ có thể nuôi các bé có trọng lượng từ 600 - 700gram với chế độ chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ sẽ chú ý thân nhiệt của trẻ, thăm dò chức năng sống, thực hiện hỗ trợ nếu có vấn đề về tuần hoàn, cách ly trẻ để tránh nhiễm khuẩn, chăm sóc da, mắt, rốn, theo dõi chỉ số sống của trẻ... Phần lớn các trường hợp trẻ sinh non được chăm sóc tại BV Nhi TƯ là nhận các ca nặng được các bệnh viện khác chuyển về nên số lượng trẻ đang điều trị rất nhiều".

Hiện tại, các trẻ bị nhiễm khuẩn nặng được điều trị tại khoa sơ sinh đang được cách ly để điều trị. Đồng thời bệnh viện cũng đang nâng cao ý thức của các cán bộ nhân viên y tế, rửa tay thường xuyên với 5 thời điểm quan trọng, như trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, bàn tay của bác sĩ, hộ lý, y tá phải được đảm bảo sạch sẽ bằng cách sát trùng nhanh, rửa tay dưới vòi nước. Bệnh viện Nhi TƯ cũng đang nỗ lực giúp đỡ các bệnh viện vệ tinh trong việc nâng cấp trang thiết bị, nâng cao kiến thức và ý thức của các y bác sĩ trong hoạt động chữa bệnh hàng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục