Đặt niềm tin vào phép màu y học
Anh T. (30 tuổi) và chị H. (26 tuổi) kết hôn đã 6 năm nhưng gặp khó khăn trong việc có con, dù đã chạy chữa ở nhiều nơi. Đầu năm 2017, anh chị quyết định đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tìm cách có con. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm nội tiết tổng thể. Kết quả, người vợ hoàn toàn bình thường, trong khi đó chất lượng tinh dịch của người chồng rất kém (mật độ dưới 2 triệu tinh trùng/ml). Vì vậy, anh chị buộc phải làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Quá trình lấy trứng diễn ra hoàn toàn thuận lợi, tuy nhiên tinh dịch của anh T. vào ngày lấy trứng không đảm bảo chất lượng để tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Các bác sĩ tại đã tư vấn anh chị phương pháp trữ đông trứng và anh T. được kê đơn thuốc giúp cải thiện chất lượng tinh dịch.
Sau một thời gian điều trị tích cực, anh T. đến xét nghiệm tinh dịch, kết quả bất ngờ khi số lượng tinh trùng đạt 20 triệu tinh trùng/ml. Số tinh trùng này ngay lập tức được mang đi trữ đông.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ Mô ghép - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: trứng và tinh trùng đông lạnh của vợ chồng anh T. đã được "rã đông" và thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, thu được 5 phôi chất lượng tốt. Hai tháng sau, chị H. được chuyển phôi đông lạnh lần thứ nhất, may mắn đậu thai luôn. Đầu năm 2018, chị sinh con trai đầu lòng nặng 3,8 kg ở tuần thai 39. Cả gia đình vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm mòn mỏi mong chờ.
Bảo tồn và nhân lên cơ hội làm mẹ
Phương pháp trữ đông trứng mở ra nhiều hy vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, cùng với đó là bảo đảm cơ hội có con cho những phụ nữ đang tập trung cho sự nghiệp, những người mắc bệnh liên quan đến sinh sản, bệnh nội tiết, bệnh hiểm nghèo… hoặc chỉ đơn giản là chưa tìm được một nửa phù hợp.
Trên thế giới, trữ đông trứng đang là xu thế lựa chọn của phụ nữ tiến bộ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. "Đông lạnh trứng và thăng tiến trong sự nghiệp" là tiêu đề của tuần san kinh tế Bloomberg năm 2014. Cùng năm đó, Facebook và Apple - những cái tên chuyên thiết lập xu hướng, bắt đầu giới thiệu các chính sách đông lạnh trứng cho nhân viên. Dịch vụ này bắt đầu bùng nổ và hiện là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những phụ nữ muốn đảm bảo khả năng làm mẹ. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Vương quốc Anh, trong năm 2016 đã có 1.173 chu trình đông lạnh trứng được triển khai, tăng hơn nhiều so với con số vài chục của 10 năm trước.
Tại Việt Nam, phương pháp đông lạnh trứng ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ Mô ghép đã tiếp nhận và tư vấn cho nhiều cặp vợ chồng còn trẻ, một số phụ nữ chưa có gia đình,… muốn tìm hiểu về dịch vụ gửi trứng để sau này mang thai.
Điều kiện tuổi tác và phương pháp lưu trữ trứng
Theo PGS.TS Nguyễn Khang Sơn - Trưởng Lab IVF thuộc Trung tâm, độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là từ 20 - 30. Sau tuổi đó, buồng trứng bắt đầu suy giảm cả về chất lượng và số lượng. Đặc biệt, sau 40 tuổi, khả năng sinh sản của chị em giảm nhanh, việc có con rất khó khăn. Ngoài ra, phụ nữ càng cao tuổi thì bất thường về di truyền của trứng sẽ tăng lên, nếu mang thai sẽ dẫn đến tỷ lệ bất thường của thai nhi tăng lên.
Những người có nhu cầu trữ đông trứng sẽ được khám sức khỏe và làm các xét nghiệm tổng thể về nội tiết. Sau khi các kết quả khám xét đạt tiêu chuẩn, bác sĩ sẽ dùng thuốc nội tiết kích buồng trứng giúp các trứng phát triển và trưởng thành, đến ngày phù hợp thì lấy trứng.
Trứng được lấy ra ngoài gồm noãn và tế bào nang. Khi ấy, bác sĩ sẽ ủ trứng từ 2 - 3 tiếng trong môi trường chuyên biệt, rồi tách bỏ các tế bào nang. Lúc đó, trứng chỉ còn là noãn. Noãn sẽ được bảo quản đông lạnh trong ni tơ lỏng -196 độ C. Khi rã đông, noãn sẽ được tiêm tinh trùng để thụ tinh tạo phôi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
VTV.vn - Nữ sinh Đ.T.T.H (20 tuổi, Thái Bình) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám do đột nhiên bị yếu liệt tay bên phải sau khi ngủ dậy.
VTV.vn - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 85 tuổi, nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa do bã thức ăn.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu kịp thời trường hợp suy hô hấp, suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mức độ rất nặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ (37 tuổi), bị biến chứng sau khi tiêm filler vùng mũi má tại một cơ sở "người quen".
VTV.vn - Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ổ dịch dại trên chó tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ ngành liên quan, các địa phương tăng cường các giải pháp phòng, chống và điều trị bệnh lao, nhằm chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa kịp thời đỡ đẻ cho một sản phụ sinh con ngay trên biển.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (42 tuổi) có thói quen ăn nem chua, thịt lợn tái, vào viện vì đau đầu âm ỉ kèm sốt khoảng 1 tuần trước khi vào viện.
VTV.vn - Bé trai (11 tuổi, trú tại Hà Nội), nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu người bệnh đột quỵ chảy máu não do vỡ túi phình mạch máu não.