Trung Quốc: Ô nhiễm môi trường có thể gây rối loạn cương dương

Hoài Linh, icon
06:59 ngày 13/02/2019

VTV.vn - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết: kết quả thử nghiệm trên chuột cho thấy khí thải của xe cơ giới có thể dẫn đến rối loạn cương dương.

Trên Tạp chí The Journal of Sexual Medicine, các nhà khoa học Đại học Quảng Châu (Trung Quốc) đã rút ra kết luận: môi trường sống xung quanh có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục của con người.

Trước đó, nhóm nhà nghiên cứu sử dụng khí thải của xe cơ giới (VE) thử nghiệm trên 4 nhóm chuột trong vòng ba tháng, mỗi nhóm 10 con. Từng nhóm được tiếp xúc với lượng khí thải ô nhiễm khác nhau.

Cụ thể, nhóm đầu tiên được kiểm soát nghiêm ngặt và không cho tiếp xúc với VE, các nhóm còn lại sẽ được tiếp xúc với loại khí này theo từng khoảng thời gian quy định là 2 giờ, 4 giờ và 6 giờ trong một ngày.

Kết thúc thử nghiệm, các tác giả nhận ra: nhóm chuột tiếp xúc với VE từ 4 đến 6 giờ bị rối loạn cương dương do lượng nitric oxide của cơ thể giảm mạnh.

Thí nghiệm trên hiện dừng lại ở chuột và khí thải VE song các nhà nghiên cứu cho rằng: con người vẫn có thể gặp nguy hiểm. Ô nhiễm không chỉ gây trầm cảm mà còn ảnh hưởng đến não bộ và cơ thể con người nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục