Trung Quốc phát triển keo sinh học để làm lành vết thương

Nguyễn Mai, icon
09:37 ngày 16/05/2019

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã chứng minh một loại gel dính kích hoạt bằng ánh sáng có thể nhanh chóng hàn gắn vết thương ở động mạch và tim.

Loại gel dính các vết thương hở trong nội tạng đang được thí nghiệm trên chuột và cho kết quả khả quan.

Phát minh này có nhiều tiềm năng ứng dụng cho các phẫu thuật trong tương lai.

Chảy máu không được kiểm soát sau chấn thương hoặc trong khi phẫu thuật là nguyên nhân chính gây tử vong và rất khó để hàn gắn những vết thương này mà không khâu vết thương.

Các giải pháp sử dụng gel đòi hỏi cả độ bám dính mạnh vào mô ướt cùng khả năng chống lại áp lực máu cao cũng như chuyển động của tim khi đập. Trong khi rất ít vật liệu không độc hại đáp ứng các tiêu chí này.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục