Từ điểm nóng COVID-19 số 5: Ở nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

P.V, icon
06:30 ngày 07/10/2021

VTV.vn - Hơn 2 tháng đi vào hoạt động, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã cùng nhau làm việc không kể ngày đêm để giành lại sự sống cho bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh được trưng dụng từ cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu (phường Tân Phú, TP. Thủ Đức) bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 14/7 với công suất 1.000 giường hồi sức cấp cứu, chuyên sâu điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch. Tại đây, tiếp nhận bệnh nhân ở tầng cao nhất từ các tầng kế cận theo mô hình tháp điều trị của TP. Hồ Chí Minh chuyển lên.

Tham gia điều trị ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 là đội ngũ nhân sự đến từ 30 đơn vị bao gồm Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, các bệnh viện tuyến Trung ương, các bệnh viện tại thành phố, nhân lực hỗ trợ từ các địa phương, các tổ chức tôn giáo, các tình nguyện viên của Thanh niên xung phong, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và lực lượng công an.

Để hiểu rõ hơn về công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, Tổ truyền thông của Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với các y, bác sĩ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh.

VTV Sức khỏe sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ truyền thông của Bộ Y tế gửi đến quý độc giả những hình ảnh, câu chuyện chân thực nhất "Từ điểm nóng COVID-19" trong những ngày tới. Mời quý vị quan tâm theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục