Tư vấn trực tuyến: Phát hiện và điều trị các tật khúc xạ

P.V, icon
01:01 ngày 25/01/2019

VTV.vn - Từ 15h30 - 17h ngày 25/1/2019, Báo điện tử VTV News tổ chức buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề: "Phát hiện và điều trị các tật khúc xạ".

Theo thống kê, tại Việt Nam có từ 15 - 40% tương đương với 14 - 36 triệu người mắc các tật khúc xạ. Trong đó, có khoảng 3 triệu trẻ em bị tật khúc xạ.

Ở người trẻ có 3 tật khúc xạ: cận thị, viễn thị, loạn thị; trong đó tật khúc xạ cận thị phổ biến nhất, thường gặp ở độ tuổi học đường. Thế nhưng hiện nay, Việt Nam chưa có một đánh giá điều tra tầm vóc quốc gia về tật khúc xạ. Sư phân bổ giữa thành thị và nông thôn nên nhiều trẻ em khu vực nông thôn thiếu các điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu trầm trọng các dịch vụ chăm sóc khúc xạ, chủ yếu do thiếu nguồn nhân lực được đào tạo đầy đủ, hiện chưa đáp ứng hết nhu cầu chăm sóc tật khúc xạ đang ngày một tăng dần.

Làm sao để người dân hiểu đúng về tật khúc xạ và biết cách chăm sóc, bảo vệ mắt, hạn chế những hậu quả của tật khúc xạ là thử thách đối với ngành nhãn khoa Việt Nam và nhu cầu cấp thiết của toàn xã hội? - nhằm giúp bạn đọc, nhất là những người mắc các tật khúc xạ, có thêm thông tin về việc phát hiện, điều trị kịp thời và hiệu quả để giữ gìn đôi mắt sáng, Báo điện tử VTV News tổ chức buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề: "Phát hiện và điều trị các tật khúc xạ". 

Buổi tư vấn có sự tham gia của các chuyên gia:

- TS. BS Vũ Anh Tuấn - Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

- PGS. TS Nguyễn Đức Anh - Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Trưởng Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

Thời gian tư vấn: Từ 15h30 - 17h ngày 25/1/2019.

Tư vấn trực tuyến: Phát hiện và điều trị các tật khúc xạ - Ảnh 1.

TS. BS Vũ Anh Tuấn trả lời độc giả trong buổi tư vấn trực tuyến.

Cùng chuyên mục