Tật khúc xạ mắt: Lựa chọn đeo kính hay phẫu thuật?

Ban Thời sự, icon
03:49 ngày 24/05/2018

VTV.vn - Hiện nay có nhiều phương pháp được sử dụng để khắc phục các tật khúc xạ. Phẫu thuật mắt laser là phương pháp khá phổ biến nhưng chỉ phù hợp với từng đối tượng.

Chị Lê Thị Việt Hà đã phải gắn bó với chiếc kính cận gần 15 năm nay. Dù đã 26 tuổi, đủ điều kiện để phẫu thuật tật khúc xạ, tuy nhiên chị vẫn phân vân khi lựa chọn phương pháp này.

Phổ biến, an toàn là lý do khiến nhiều người lựa chọn đeo kính khi mắc các tật khúc xạ. Đây cũng là phương pháp duy nhất dành cho những người chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên phương pháp này cũng có những bất cập.

Phương pháp duy nhất dành cho trường hợp này là phẫu thuật nội nhãn, hay còn gọi là thay thủy tinh thể. Tuy nhiên đây là một loại phẫu thuật phức tạp, can thiệp sâu, nên sẽ không tránh khỏi tỷ lệ biến chứng nhất định.

Như vậy, để lựa chọn được phương pháp phù hợp với mình, những người mặc các tật khúc xạ cần căn cứ vào các yếu tố:

- Sức khỏe và độ tuổi của bản thân có đủ điều kiện để thực hiện các phẫu thuật hay không?

- Nhu cầu về công việc và thẩm mỹ.

- Mắt đang mắc các tật khúc xạ ở mức độ nào, nặng hay nhẹ, đơn giản hay phức tạp, từ đó lựa chọn ra phương pháp phù hợp nhất.

- Tư vấn của bác sĩ.

- Điều kiện kinh tế (do các phẫu thuật khắc phục tật khúc xạ đều có chi phí tương đối cao, đặc biệt là các phương pháp hiện đại).

Cận thị - Tật khúc xạ phổ biến nhất Cận thị - Tật khúc xạ phổ biến nhất

VTV.vn - Cận thị là một loại tật khúc xạ phổ biến rất hay gặp ở lứa tuổi học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục