Tử vong vì chờ xe cứu thương quá lâu

Hoài Linh, icon
07:00 ngày 03/01/2020

VTV.vn - Donna Gilby 47 tuổi sinh sống tại Anh đã tử vong khi phải nằm ngoài trời trong điều kiện giá rét chờ xe cấp cứu suốt 6 tiếng đồng hồ.

Donna sau khi trượt ngã ở vỉa hè trước nhà đã ngay lập tức được gọi cấp cứu để đến bệnh viện.

Tuy nhiên, xe cứu thương mất tới 6 giờ để đến nhà Donna. Cha cô cho biết, vì chấn thương quá nặng, gia đình không thể đưa Donna vào bên trong. Cô phải chờ đợi trong thời tiết giá rét, nằm dưới vỉa hè ướt mưa trước cửa nhà. Gia đình cố giữ ấm bằng chăn và áo khoác. Nhưng khi đến bệnh viện, Donna vẫn qua đời vì ngưng tim.

Gia đình đã liên tục gọi cứu thương vì Donna bất tỉnh nhưng không ai xuất hiện. Đại diện dịch vụ cứu thương Welsh thừa nhận sự chậm trễ trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân và cam kết điều tra vụ việc. Đại diện dịch vụ cứu thương cho biết: Số lượng cuộc gọi cấp cứu quá nhiều khiến họ không thể đáp ứng cùng một lúc nhu cầu của toàn bộ bệnh nhân.

Trước đó, vào tháng 11/2019, một bé gái 12 tuổi tại Wales đã tử vong sau khi phải chờ xe cấp cứu một giờ. Cha bé gái cáo buộc xe cứu thương đến chậm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái ông. Cảnh sát điều tra vụ việc nhận định: Nếu được cấp cứu kịp thời, có khả năng cô bé sẽ sống sót.

Sự chậm trễ của dịch vụ cứu thương chỉ là một phần trong cuộc khủng hoảng Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS). Kể từ năm 2018, nhiều bệnh nhân đã tử vong do phải chờ đợi xe cấp cứu và giường bệnh vì tình trạng quá tải. Trong 4 năm qua,hơn 5.449 bệnh nhân đã chết vì phải chờ đợi giường bệnh quá lâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục