Anh: Hàng nghìn bệnh nhân tử vong do phải chờ giường bệnh

Hoài Linh, icon
09:22 ngày 11/12/2019

VTV.vn - Tại Anh, trong 3 năm qua, đã có 5.449 bệnh nhân tử vong vì phải chờ đợi từ 6 - 11 giờ trên xe đẩy.

Trên cơ sở phân tích dịch vụ chăm sóc mà hơn 4 triệu người đã nhận được khi đến các phòng cấp cứu ở vùng England của Vương quốc Anh từ năm 2016 đến nay, nhóm nghiên cứu do các bác sĩ Chris Moulton và bác sĩ Cliff Mann làm trưởng nhóm nhận thấy rằng: Trong số 79.228 bệnh nhân phải chờ đợi 6 giờ, 960 bệnh nhân đã tử vong.

Tương tự, số người tử vong do phải chờ đợi 7 giờ là 855 và 636 người tử vong do phải chờ đợi lên đến 11 giờ. Các bác sĩ cũng kết luận rằng nguyên nhân tử vong của các trường hợp này hoàn toàn do việc phải chờ đợi lâu chứ không phải do tình trạng bệnh tật của bệnh nhân.

Bác sỹ Moulton cho biết thêm: Nghiên cứu trên cho thấy những chậm trễ trong các khoa cấp cứu có hại và dẫn đến trải nghiệm xấu đối với bệnh nhân và cũng có liên quan đến nguy cơ tử vong.

Phát hiện trên cũng gây ra những lo ngại sâu sắc khi số liệu mới nhất của NHS vùng England cho thấy trong tháng 10 vừa qua, 80.092 bệnh nhân đã phải chờ đợi trên xe đẩy hơn 4 giờ đồng hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục