Tỷ lệ người mắc tim mạch ở Việt Nam tăng cao

Ban Thời sự, icon
02:07 ngày 02/03/2018

VTV.vn - Tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch ngày một tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Một ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân tim mạch tại bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Dân trí)

Ở nước ta, trung bình, cứ 4 người lớn có ít nhất từ 1 - 2 người mang nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, sự gia tăng tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, lối sống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường đang là các yếu tố nguy cơ hàng đầu của nhiều bệnh tật, trong đó có bệnh tim mạch. 

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo mọi người duy trì thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày, chế độ ăn uống khoa học để phòng ngừa tim mạch. Còn khi bị bệnh, ngày nay những tiến bộ khoa học, y học giúp can thiệp hiệu quả, đa số bệnh nhân tim mạch được cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tiến bộ của y học Việt Nam trong phương pháp can thiệp tim mạch Tiến bộ của y học Việt Nam trong phương pháp can thiệp tim mạch

VTV.vn - Hiện nay ở Việt Nam, các bác sỹ đã có thể can thiệp được cho các bé sinh non, thiếu tháng và cân nặng thấp bị tim bẩm sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục