UNICEF cảnh báo về việc gia tăng số người mắc bệnh tả ở Yemen

Nguyễn Mai, icon
01:59 ngày 29/03/2019

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về sự gia tăng đáng lo ngại của các trường hợp mắc bệnh tả ở Yemen kể từ đầu năm nay.

Tả là dịch bệnh dễ lây lan nếu môi trường sống kém vệ sinh.

Tại Yemen, kể từ đầu năm đến trung tuần tháng 3, đã có gần 109.000 trường hợp bị tiêu chảy nặng và nghi mặc bệnh tả với tổng số 190 ca có liên quan đến triệu chứng này đã tử vong. Gần 1/3 trong số những trường hợp trên là trẻ em dưới 5 tuổi.

UNICEF và WHO cho biết: họ lo ngại rằng số ca nghi mắc bệnh tả sẽ tăng lên khi mùa mưa đến sớm trong khi các dịch vụ thiết yếu, cơ bản, đặc biệt là hệ thống cung cấp nước sạch ở Yemen đã "sụp đổ". Hai tổ chức này cho biết thêm: "Các nhóm của chúng tôi ở Yemen đang làm việc cả ngày lẫn đêm, phối hợp với mạng lưới rộng lớn các đối tác ở địa phương để đối phó và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này".

Bên cạnh đó, UNICEF và WHO cũng kêu gọi dỡ bỏ tất cả các quy định hạn chế đối với hoạt động nhân đạo nhằm đối phó với sự lây lan của căn bệnh này. Bệnh tả rất phổ biến ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém, môi trường ô nhiễm, nguồn nước bẩn, dân cư đông đúc, chiến tranh và nạn đói. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu xuất hiện ở người già và trẻ nhỏ.

Yemen đang hứng chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới do nền kinh tế bị kiệt quệ, xuất phát từ cuộc xung đột leo thang kể từ đầu năm 2015. Theo thống kê của Liên hợp quốc, ít nhất 7.000 dân thường đã thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương trong các cuộc giao tranh ở Yemen. Trong khi đó, hàng nghìn người khác tử vong do các nguyên nhân có thể phòng ngừa được như suy dinh dưỡng, thiếu ăn và bệnh tật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục