UNICEF: Khoảng 260.000 trẻ em Congo bị suy dinh dưỡng nặng cấp tính

Hoài Linh, icon
06:31 ngày 15/03/2019

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết: khoảng 260.000 trẻ em ở vùng Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) bị suy dinh dưỡng nặng cấp tính và cần được điều trị suốt đời.

Từ 2016 - 2018, hàng trăm nghìn người DRC đã phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực và bất ổn do các phiến quân gây ra ở khu vực Kasai, khiến mức độ suy dinh dưỡng ở trẻ em DRC tăng cao. Trong khi đó, do khu vực tiếp tục bất ổn, lượng người từ các địa phương lân cận đổ về Kasai tăng cao, cộng thêm khoảng 300.000 người đang trở về từ Angola đã gây ra tình trạng quá tải tại các trung tâm y tế, trường học và một số dịch vụ cơ bản khác. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu và điều trị cho nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng cấp tính, vì thế, càng trở nên khó khăn.

Đại diện UNICEF tại DRC, Gianfranco Rotigliano cho biết: "Chúng tôi đã nỗ lực làm việc với các đối tác và cộng đồng địa phương ở khu vực Kasai để hỗ trợ quá trình tái phục hồi cho những trẻ em bị tổn thương sau nhiều năm xung đột và bạo lực".

Trong 2 năm qua, UNICEF và các đối tác đã điều trị cho khoảng 200.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng ở khu vực Kasai; khôi phục khoảng 500 phòng học bị tàn phá; hỗ trợ điều trị tâm lý, cung cấp các tài liệu học tập cho hơn 100.000 trẻ em; giúp tái hòa nhập cộng đồng cho hơn 5.000 trẻ em không có thân nhân bên cạnh; tiêm phòng sởi và sốt vàng da cho gần 4 triệu trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục