Virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở Tây Ban Nha từ tháng 3/2019

Nhật Anh, icon
02:30 ngày 29/06/2020

VTV.vn - Các nhà virus học Tây Ban Nha tìm thấy dấu vết của virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải từ tháng 3/2019, tức là 9 tháng trước ca mắc COVID-19 đầu tiện tại Trung Quốc.

Hình: NeuroScience

Nhóm nghiên cứu của Đại học Barcelona đã xét nghiệm các mẫu nước thải để xác định các ổ dịch tiềm tàng, bao gồm cả các mẫu cũ từ năm 2018 - 2019.

Sau khi kiểm tra các mẫu thu thập từ 1/1/2018 đến tháng 12/2019, các nhà khoa học phát hiện sự hiện diện của bộ gene virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước thải từ ngày 12/3/2019. "Lượng virus ở mức thấp nhưng có tồn tại" - người dẫn đầu nghiên cứu Albert Bosch nói.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Quản lý Vệ sinh và Y tế công cộng Tây Ban Nha, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận bởi có khả năng xảy ra dương tính giả do sự tương đồng của COVID-19 với các bệnh đường hô hấp khác.

Việc phát hiện ra sự tồn tại của bộ gene virus sớm như vậy ở Tây Ban Nha, nếu được xác nhận, có thể cho thấy căn bệnh dường như đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với suy nghĩ của cộng đồng khoa học.

Trước đó, nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học ở Italy chỉ ra rằng dấu vết của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trong mẫu nước thải ở Milan và Turin từ giữa tháng 12/2019. Trong khi đó, nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cho thấy một người đàn ông đã nhiễm virus gây dịch COVID-19 từ 27/12/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục