WHO báo động về số ca tử vong do COVID-19 tại châu Phi

Trang Phan, icon
07:35 ngày 13/02/2021

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca tử vong do COVID-19 tại châu Phi đã tăng 40% trong 1 tháng qua.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Nigeria. (Nguồn: WHO)

Cụ thể, trong 28 ngày gần đây nhất, châu lục này ghi nhận 22.300 ca tử vong do COVID-19, trong khi con số này của 28 ngày trước đó là 16.000 ca. Sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2 đang trở thành thách thức đối với các quốc gia tại châu lục khi biến thể của SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh. 

Hiện các nước đang khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine quy mô lớn chưa từng có. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi John Nkengasong cho biết các kế hoạch phân phối 7 triệu liều vaccine AstraZeneca ở châu Phi sẽ vẫn được triển khai dưới sự tài trợ của tập đoàn viễn thông Nam Phi MTN.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, châu Phi đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,7 triệu ca nhiễm, trong đó có 96.000 ca tử vong. WHO dự báo trong vài ngày tới, số ca tử vong do COVID-19 tại châu Phi sẽ tăng lên 100.000 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục