Chuyên mục

Dự báo khả năng FED giảm lãi suất về gần 0%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/10/2019 - 12:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Có tới 93,5% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản ít nhất 0,25% trong cuộc họp kết thúc ngày thứ Tư (30/10) tới.

Đây là kết quả từ công cụ theo dõi FedWatch của công ty phân tích thị trường CME có trụ sở tại Mỹ. Tỷ lệ dự đoán khả năng này hồi tháng trước chỉ khoảng 65%.

Trước những đồn đoán trên, tín phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng với các loại trái phiếu ở các thị trường đang nổi định giá bằng đồng USD đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Thậm chí, có nhiều thông tin cho rằng lãi suất ngắn hạn của Mỹ sẽ lần đầu tiên được điều chỉnh về gần mức 0% kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 1 thập kỷ trước.

Trong những tuần qua, các nhà kinh tế liên tục báo động về nguy cơ suy thoái gia tăng đối với kinh tế Mỹ khi lòng tin của người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cuộc khảo khát về hoạt động công nghiệp giảm sút. Tính đến nay, Fed đã 2 lần cắt giảm lãi suất nhẵm hỗ trợ kinh tế Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.