TV& VIDEO

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (21/3): Phụ nữ làm lãnh đạo

Minh HoaCập nhật 18:30 ngày 21/03/2019

VTV.vn - Tại các quốc gia lớn trên thế giới phụ nữ làm lãnh đạo đã không còn quá xa lạ và tại Việt Nam, phụ nữ cũng ngày càng khẳng định khả năng, lợi thế của mình.

Ngày nay, nữ giới đã và đang dần chứng tỏ được tài năng của mình trong nhiều lĩnh vực vốn được xem là lãnh địa riêng của nam giới. Đơn cử như ở vai trò lãnh đạo, phụ nữ hiện đại ở Việt Nam đã tìm được chỗ đứng cho mình, dù những thử thách dành cho họ còn khó khăn hơn cho các đấng mày râu. Không thể phủ nhận rằng nữ giới quả thực được trời phú cho nhiều đức tính để trở thành người lãnh đạo giỏi.

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (21/3): Phụ nữ làm lãnh đạo - Ảnh 1.

Phụ nữ làm lãnh đạo có nhiều ưu thế

Những phụ nữ thành công ở vai trò lãnh đạo luôn biết khéo léo ghi nhận công lao của những người hỗ trợ họ mỗi ngày, dù đó là người trong gia đình hay nhân viên ở công ty. Họ thường có xu hướng tận dụng trí tuệ nhóm để tìm ra giải pháp thay vì bắt một cá nhân riêng lẻ tự chịu trách nhiệm một mình. Không những vậy, các nữ lãnh đạo cũng chịu tiếp thu nhiều hơn các ý kiến trái chiều cùng lúc để đưa ra quyết định khách quan nhất có thể. Họ cũng biết lắng nghe và đồng cảm với người khác hơn nam giới, cách thể hiện tình cảm của họ cũng nhẹ nhàng và tế nhị hơn hẳn. Chính điều này giúp họ nắm bắt nhanh chóng các yêu cầu của đối tác và khách hàng, từ đó duy trì được mối quan hệ lâu dài và bền vững giữa hai bên. Đó là một trong những ưu thế của phụ nữ khi là lãnh đạo.

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (21/3): Phụ nữ làm lãnh đạo - Ảnh 2.

Tại các quốc gia lớn trên thế giới phụ nữ làm lãnh đạo đã không còn quá xa lạ và tại Việt Nam, phụ nữ cũng ngày càng khẳng định khả năng, lợi thế của mình ở vị trí đầu tàu.Tuy nhiên con số này chưa nhiều. Sheryl Sandberg - Giám đốc điều hành của Facebook -  người bắt đầu phong trào lãnh đạo nữ và là tác giả có nhiều cuốn sách bán chạy về đề tài này đã thống kê: tổng số người ở trong quốc hội trên thế giới, 13% là phụ nữ. Trong lĩnh vực kinh doanh, số phụ nữ ở các cương vị cấp cao như chủ tịch, ban giám đốc — chỉ khoảng 15% - 16%. Những con số này không hề tăng kể từ năm 2002 và thậm chí trong lĩnh vực không lợi nhuận, nơi mà chúng ta thường nghĩ rằng sẽ được dẫn đầu bởi phụ nữ nhiều hơn, phụ nữ ở các cương vị lãnh đạo cũng chỉ chiếm 20%, con số còn khá nhỏ so với những đóng góp của phụ nữ trong xã hội.

Thế hệ số trực tiếp 18h30 (21/3): Phụ nữ làm lãnh đạo - Ảnh 3.

Khách mời Đào Xuân Hoàng

Nam giới - họ nhìn nhận như thế nào khi lãnh đạo là phụ nữ và họ có thể làm gì để góp phần thay đổi những con số trên? Khách mời của Thế hệ số ngày hôm nay 21/03 là anh Đào Xuân Hoàng - "cha đẻ" của Monkey Junior - Phần mềm dạy ngoại ngữ thu hút hơn 1.5 triệu người dùng trên toàn thế giới - một trong những đại biểu được chọn tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam - Australia năm 2019, anh sẽ cùng chia sẻ với khán giả Thế hệ số về chủ đề Khi phụ nữ làm lãnh đạo trong bản tin ngày hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lên trên

KHÁCH MỜI THAM DỰ

Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi