TV& VIDEO

Trực tiếp Thế hệ số 10h(30/10): Trưa nay ăn gì?

Quang MinhCập nhật 09:45 ngày 29/10/2018

VTV.vn - Mỗi khi đi ăn uống chúng ta lại loay hoay với câu hỏi ăn gì? Ở đâu? Hãy cùng Thế hệ số ngày hôm nay đi tìm câu trả lời nhé!

Mỗi người khi thưởng thức món ăn lại lựa chọn cho mình những cách thức riêng phù hợp với khẩu vị. Có người thích món ăn châu Âu, có người thích món ăn châu Á, người ăn đồ cay nóng, người lại không. Mỗi quốc gia lại là một nền ẩm thực riêng biệt. Ở Nhật, người dân của họ ưa chuộng các món ăn tươi sống bởi theo họ như vậy mới giữ được vẹn nguyên nhất hương vị món ăn. Các nước như Việt Nam, Thái Lan nguyên liệu chính tạo nên các món ăn được làm từ gạo và sử dụng 5 hương vị cơ bản đó là chanh, nước mắm đậm đà, ớt, muối và độ ngọt. Các quốc gia Hồi giáo thì nền ẩm thực của họ sẽ không có thịt lợn, ếch…

Nói như vậy để thấy được sự phong phú tới nhường nào của ẩm thực và việc chọn lựa ăn gì luôn là một bài toán khó. Thế nhưng dù ăn gì đi chăng nữa thì yếu tố luôn được đặt lên hàng đầu đó chính là đồ ăn phải lành mạnh và đảm bảo vệ sinh.

Thế hệ số ngày hôm nay sẽ đưa bạn gặp một chuyên gia về ẩm thực để chia sẻ về chủ đề Trưa nay ăn gì?

Trực tiếp Thế hệ số 10h(30/10): Trưa nay ăn gì? - Ảnh 1.

Có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ẩm thực. Là food blogger được giải thưởng Influence-asia bình chọn trong top 15 người có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng trong lĩnh vực ẩm thực, đó là những gì có thể nói về cô nàng sinh năm 1988 Nguyễn Thị Hương hay còn gọi là Hương Chóe. Hương Chóe là cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng chị em yêu thích ẩm thực và nấu nướng với những clip hay bài viết chia sẻ về công thức nấu nướng và cuộc sống của mình. Hiện cô nàng đang có 1 studio xinh xắn với cái tên Chóe Studio chuyên thực hiện những clip về ẩm thực, nấu nướng.

Hãy cùng trò chuyện với cô nàng này về chủ đề Trưa nay ăn gì? nhé!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lên trên

KHÁCH MỜI THAM DỰ

Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi