TV& VIDEO

Trực tiếp Thế hệ số 18h30(04/12): Những thú chơi ngông, chơi chất

Quang MinhCập nhật 17:20 ngày 04/12/2018

VTV.vn - Những thú chơi nào của giới trẻ được coi là chơi ngông? Thú chơi ấy tại sao lại dễ bị người khác định kiến?

Từ những năm 1960 các nước phương Tây xuất hiện một thú chơi đường phố với tên gọi graffiti. Tác phẩm graffiti với đặc trưng là sử dụng các bình sơn dạng xịt và được vẽ trên các bức tường ngoài đường phố, nơi công cộng. Giá nhiều bức vẽ graffiti có thể lên tới vài trăm ngàn đô la Mỹ. Nhiều thành phố dành riêng một khu vực cho các nghệ sĩ graffiti thỏa sức sáng tạo.

Một thú chơi khác cũng được giới trẻ yêu thích đó là xăm hình. Các hình xăm xuất hiện từ thời kỳ Đồ Đá mới. Nghệ thuật xăm được trải rộng khắp thế giới: người Ainu ở Nhật Bản, người Maori ở New Zealand, người Berber ở Bắc Phi…Ở mỗi bộ tộc hình xăm lại mang những ý nghĩa riêng. Hiện nay hình xăm được áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại tạo ra những hình xăm phức tạp hơn. Màu sắc cũng được tạo ra đa dạng hơn so với trước kia.

Trực tiếp Thế hệ số 18h30(04/12): Những thú chơi ngông, chơi chất - Ảnh 1.

Thế nhưng tại Việt Nam hai thú chơi này chỉ là một trong số những thú chơi dễ nhận lại định kiến từ nhiều người. Những bức tranh graffiti bị đánh đồng với những bức tranh vẽ bậy tại nơi công cộng. Những người xăm hình thì được nhìn bằng ánh mắt đánh giá là chơi bơi, giang hồ, "hổ báo".

Vậy những thú chơi đó có thực sự đáng phải nhận những lời chỉ trích hay không? Làm thế nào để được nhìn nhận đúng? Đó là thú chơi ngông, chơi chất hay chỉ là một thú chơi biến tướng?

Đón xem Thế hệ số 18h30 ngày hôm nay để cùng DJ Tít đi tìm câu trả lời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lên trên

KHÁCH MỜI THAM DỰ

Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi