Đa cấp bất chính biến tướng phức tạp

Tuyết Nhung, Hồng Thiệp (VTV9)Cập nhật 17:11 ngày 22/07/2020

VTV.vn - Hoạt động bán hàng đa cấp bất chính biến tướng dưới nhiều hình thức, gây hoang mang dư luận. Các đối tượng sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để lừa đảo người nhẹ dạ cả tin.

Tin tưởng vào lời hứa mức lương cao và viễn cảnh trở thành doanh nhân thành đạt, nhiều nạn nhân đã sập bẫy đa cấp bất chính. Các đường dây lừa đảo quy mô lớn thường nhằm vào đối tượng học sinh, sinh viên. Khi sập bẫy, các nạn nhân bị bóc lột sức khỏe và chiếm đoạt tài sản.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, đa cấp bất chính thường có các dấu hiệu lợi dụng mô hình đa cấp để huy động vốn, tiền ảo, nói quá thông tin về cơ hội làm giàu, khởi nghiệp để dụ dỗ người khác tham gia. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo cho giới trẻ về biết về những hành vi lừa đảo. Trong khi đó, gia đình và nhà trường cần giúp con em phân tích, xử lý vấn đề, nhận biết đa cấp bất chính để thoát cạm bẫy.

Kinh doanh đa cấp bất chính thường có các dấu hiệu nhận diện như: yêu cầu người tham gia mua hàng hoặc nộp tiền mới được tham gia; trả hoa hồng cho việc tuyển dụng; nói quá về cơ hội làm giàu, về công dụng sản phẩm quảng cáo về khả năng giàu thêm nhanh chóng; tổ chức các trung gian thương mại phục vụ cho việc duy trì, mở rộng, phát triển mạng lưới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.