Đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian cách li xã hội

Đức Hạnh - Minh Hải (VTV9)Cập nhật 09:27 ngày 18/04/2020

VTV.vn - Trong thời gian trẻ nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19, các bậc phụ huynh cần phải lưu tâm để ý đến các hoạt động của con, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chỉ tính riêng trong 1 tuần, tại bệnh viện nhi đồng 2 TPHCM đã tiếp nhận đến 5 trường hợp nhập viên do tai nạn thương tích ở chính ngay trong nhà của mình . Đáng nói là các trường hợp trên đều đang ở độ tuổi mẫu giáo.

Ngày 22/3, 1 bé trai 3 tuổi tại TPHCM nhập viện bệnh viện nhi đồng 2 trong tình trạng tâm lí hoảng loạn. Lí do trước đó, trong lúc tự chơi ở nhà, bé vô tình bị nhốt trong phòng kín 15 phút. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương nhẹ, phải nằm viện 1ngày để theo dõi sức khỏe. Chỉ sau đó 2 ngày, bệnh viện nhi đồng 2 tiếp nhận 1 bé trai khác 2 tuổi tại Đồng Nai nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, chấn thương vùng sọ nghiêm trọng. Nguyên nhân là trong lúc chơi đùa ở nhà, bé bị 1 cánh cửa bung lề ngã đè lên người. Cũng trong ngày 24/3, bệnh viện nhi đồng 2 tiếp nhận và điều trị cho 1 bé trai khác 5 tuổi ở TPHCM nhập viện do đuối nước. Trước đó bé cùng bố và anh chị em trong nhà đi tắm đìa nhưng không mặc áo phao. Trong lúc tắm bé bị tụt chân xuống hố trũng. Rất may cháu bé được phát hiện sớm và cứu sống. Vào ngày 26/3, 1 bé gái 5 tuổi tại Lâm Đồng nhập viện bệnh viện nhi đồng 2 TPHCM trong tình trạng bỏng cấp độ 3 với diện tích bỏng lên đến 97%. Được biết trước đó gia đình có mua cồn 60 độ để vệ sinh dụng cụ làm vườn. Trong quá trình cất giữ vì không cẩn thận, cháu bé tưởng là nước đã vứt que diêm đang cháy vào bên trong. Bé gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vậy làm thế nào để để vừa tránh những tai nạn thương tích có thể xảy ra với trẻ, vừa thắt chặt tình cảm gia đình. Ba mẹ phải dành thời gian chơi với trẻ, không nhất thiết phải có thật nhiều đồ chơi. Giúp trẻ vận động cũng là tiêu chí để bố mẹ lựa chọn trò chơi với con trong thời gian thực hiện cách li xã hội. Không gian không cần nhiều có thể tận dụng phòng khách, sân nhà, hoặc 1 mặt phẳng bất kì. Quan trọng các trò chơi này phải có tương tác giữa bố mẹ và các con, thay vì để các con chơi 1 mình. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần giải thích cho trẻ lí do vì sao trẻ phải ở trong nhà. Cách thuyết phục hiệu quả nhất chính là thông qua các thành viên trong gia đình: ông, bà, hay bản thân trẻ. Điều này giúp trẻ hiểu hơn về thế giới bên ngoài, thậm chí kích thích tư duy trừu tượng ở trẻ./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.