Đảm bảo an toàn phòng dịch khi dạy học tập trung

Đức Hạnh - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 09:25 ngày 13/05/2021

VTV.vn - Làm thế nào để đảm bảo an toàn phòng dịch mà vẫn đảm bảo kế hoạch ôn tập cho học sinh cuối cấp khi điều kiện cơ sở vật chất mỗi trường khác nhau?

Một tiết ôn tập toán của học sinh lớp 12 tại TP.HCM thời Covid có gì khác biệt? Thay vì 1 phòng, lớp được tách làm 2 để đảm bảo giãn cách. Khẩu trang là vật bất li thân kể cả lúc ngồi trong lớp. Học sinh được yêu cầu hạn chế di chuyển, còn giáo viên cứ 15 - 20 phút lại dời từ phòng này qua phòng khác. Không thể tách lớp vì thiếu giáo viên. Còn nếu để 1 giáo viên dạy cùng lúc 2 phòng học thì lại không đảm bảo chất lượng dạy và học, bởi phần lớn kiến thức cần ôn tập của khối lớp 9 là lí thuyết. Ban giám hiệu trường THCS Phan Tây Hồ quyết định chia lại lớp theo năng lực học sinh vừa giảm được sĩ số mỗi lớp, vừa giãn được khoảng cách chỗ ngồi. Để thêm phần an toàn, trường thực hiện cả giãn cách phòng học nghĩa là sắp xếp phòng học xen kẽ.

Dù không bắt buộc thế nhưng phần lớn các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM đều chọn dạy trực tiếp với học sinh khối lớp 9 và lớp 12. Bởi thực tế, hiệu quả từ việc dạy trực tuyến vẫn chưa đo đếm được, trong khi thời gian cho các kì thi của 2 đối tượng này được tính bằng tuần. Thêm nhiều quy định mới, khắt khe hơn xuất hiện trước cửa mỗi phòng học. Nhà trường cũng đưa ra nhiều yêu cầu hơn với cả phụ huynh. Thế nhưng, không 1 học sinh nào vắng mắt dù việc tham gia học tại trường lúc này không bắt buộc./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.