Theo báo cáo của Công an TP.HCM, thành phố hiện có 1.203 chung cư với hơn 60.700 căn hộ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các đối tượng xấu đã lợi dụng thuê loại hình này ngắn ngày hoặc theo giờ để hoạt động mại dâm, ma túy, sử dụng chất cấm, thậm chí có cả tội phạm công nghệ cao. Trong khi đó, theo quy định, luật nghiêm cấm hành vi cho thuê ngắn ngày hay theo giờ tại căn hộ chung cư. Tuy nhiên, thực trạng chưa có quy định xử phạt hành chính cụ thể với hành vi vi phạm này đã gây khó khăn đối với công tác quản lý.
Không chỉ vướng ở việc xử phạt các cơ sở, căn hộ chung cư không thuộc diện lưu trú, còn có nhiều trường hợp khác như: quản lý vũ khí, chất cháy nổ, quản lý con dấu hay nổi cộm là dịch vụ đòi nợ thuê. Năm 2019, Công an TP.HCM đã kiểm tra 67 lượt cơ sở lưu trú, phát hiện 11 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền 23 triệu đồng. Tuy nhiên, để xử lý được, Công an thành phố phải vận dụng nhiều quy định khác nhau.
Ghi nhận các ý kiến này, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị cần làm rõ hơn nữa những bất cập đối với việc xử lý đối tượng là người nước ngoài. Trong khi đó, theo các đại biểu, việc xử phạt hành chính phải đảm bảo nhanh, nghiêm và đúng. Cũng tại buổi làm việc, Công an TP.HCM đề nghị, đối với các đối tượng phạm pháp là người nước ngoài cần đưa quy định buộc xuất cảnh là một biện pháp xử phạt mới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!