Ra mắt Viện nghiên cứu trang phục Việt

Tấn Khoa (VTV9)Cập nhật 12:54 ngày 15/10/2019

VTV.vn - Với sứ mệnh tôn vinh truyền thống và tinh hoa trang phục Việt, tối 14/10, Viện nghiên cứu trang phục Việt (gọi tắt là Viện trang phục Việt) đã ra mắt.

Viện trang phục Việt được thành lập với chức năng tổ chức nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và kết nối các thương hiệu thiết kế, các nhà thiết kế để từng bước tạo nên tiếng nói chung của văn hóa trang phục Việt Nam do Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần làm Viện Trưởng. Viện sẽ đóng góp trong lĩnh vực văn hóa mặc bằng các hoạt động như: biên soạn, biên dịch, thu thập sưu tầm các tài liệu chuyên sâu về trang phục người Việt và đồng bào các dân tộc ít người; triển khai phục hồi và phát triển sáng tạo trang phục cách tân phù hợp cuộc sống đương đại, dựa trên nền tảng trang phục truyền thống qua các thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, viện còn phối hợp với nhiều đơn vị thường xuyên tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên ngành,… Tại buổi ra mắt, Viện đã giới thiệu bộ sưu tập áo dài Lemur và Bối cảnh phong hóa và ngày nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.