Triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung TP.HCM

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 12:14 ngày 12/09/2019

VTV.vn - Sắp tới, TP.HCM sẽ triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung trên quy mô diện rộng để khai thác những tiện ích phát triển đô thị thông minh.

Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ triển khai dựa trên 3 trụ cột là: dữ liệu người dân, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu bản đồ số. điểm khó khăn là chưa có bản đồ nền chung của thành phố theo quy chuẩn dẫn đến hạn chế cho nhiều dự án. Theo Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố, bản đồ nền chung đã có từ năm 2005. Các dự án của các sở ngành đều dựa vào bản đồ này để thực hiện. Theo Sở Thông tin-Truyền thông thành phố, dù dựa vào bản đồ này nhưng từng dự án đều có sự cập nhật cho phù hợp với thời điểm hiện tại.

Vì vậy, Sở Thông tin-Truyền thông thành phố mong muốn, sớm có sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc để tích hợp các thông tin lại, sao cho ít nhất đến cuối năm 2020, TP.HCM vận hành một số dữ liệu dùng chung từ dữ liệu của người dân và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.