5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 3 triệu tấn gạo, mang về 1,5 tỉ đôla, tức là kim ngạch tăng hơn 25% so với cùng kì. Đã có lúc giá gạo bình quân lên đến 485 đôla/tấn. Tuy nhiên, niềm vui lại không kéo dài. Mức giá mà đối tác muốn hạ xuống, theo các doanh nghiệp trong nước là 460 – 480 đôla. Ngay lập tức, giá lúa ngoài đồng từ 5.700 đồng/kí nay chỉ còn 5.000 và rất có thể sẽ xuống nữa.
Gạo Việt Nam được thế giới đánh giá cao vì ngon, vì mới. Nhưng tính đồng đều và an toàn lại chưa tạo được sự an tâm cho khách hàng. Con số được Cục Trồng trọt đưa ra là khoảng 140 ngàn hecta ở những cánh đồng liên kết. Nhưng vẫn là khá nhỏ nếu so với 1,6 triệu hecta của toàn vùng ở mỗi vụ. Doanh nghiệp xuất khẩu – chủ thể trong chuỗi sản xuất bền vững lại cho rằng không đủ vốn để duy trì. Và như thế từ nhiều năm nay, ngành hàng tỉ đô vẫn cứ mãi bấp bênh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!