Lễ thượng cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - 2016

Thể Thao VTVCập nhật 18:36 ngày 22/09/2016

VTV.vn - Chiều 22/9, Lễ thượng cờ của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng tại Công viên Biển Đông, Thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Lễ thượng cờ các đoàn tham dự ABG5 chiều nay có ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Ủy ban nhân đân Thành phố Đà Nẵng; ông Đặng Việt Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện đoàn Thể thao Việt Nam cùng đại diện các đoàn thể thao Qatar, Afghanistan, Maldives, Nepal, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Nhật Bản, Philippines, Syria, Uzbekistan, Malaysia, Tajikistan và Ấn Độ.

Lễ thượng cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - 2016  - Ảnh 1.

Lễ thượng cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - 2016  - Ảnh 2.

Trong lễ thượng cờ, dẫn đầu đoàn Việt Nam là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG5. Khi quốc ca Việt Nam vang lên, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tung bay, nhiều người thấy tự hào và xúc động.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ABG5 lần này với 330 vận động viên tranh tài đủ 14 môn với 22 phân môn với mục tiêu nằm trong TOP 3.

Lễ thượng cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - 2016  - Ảnh 3.

Lễ thượng cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - 2016  - Ảnh 4.

Lễ thượng cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - 2016  - Ảnh 5.

Lễ Thượng cờ cho 27 quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại tham dự đại hội sẽ tiếp tục được tổ chức vào buổi chiều mai (23/9).

AGB5 - 2016 được tổ chức từ ngày 24/9 đến ngày 3/10 tại Đà Nẵng với 14 môn thi đấu (bao gồm 22 phân môn) với 172 bộ huy chương. Đai hội có sự tham gia tranh tài của khoảng 6.500 VĐV, HLV, quan chức, … đến từ 42 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Tại ABG4 diễn ra trên đất Thái Lan cách đây 2 năm, với thành tích 8 HCV - 12 HCB - 20 HCĐ, đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc lọt vào nhóm 5 đoàn dẫn đầu, chỉ xếp sau đoàn chủ nhà Thái Lan và các "cường quốc thể thao" châu Á như Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nói về thành công của ABG5

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Hãy cùng đến với những chia sẻ của bộ trưởng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sau thành công tại kỳ đại hội thể thao bãi biển châu Á lần này.