4 y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lên đường giải cứu 129 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước

Linh Chi, icon
09:35 ngày 28/07/2020

VTV.vn - Sáng 28/7, 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lên đường giải cứu công dân 129 công dân Việt Nam mắc COVID-19 tại Guinea Xích đạo.

Chuyến bay xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 7h sáng nay 28/7, dự kiến hạ cánh tại sân bay Bata của Guinea Xích Đạo lúc 13h ngày 28/7 (giờ địa phương) và trở về sân bay Nội Bài lúc 11h20 ngày 29/7 (giờ Việt Nam).

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã cử 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng có kinh nghiệm với đầy đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang, máy thở và nhiều trang thiết bị để dự phòng mọi trường hợp của các bệnh nhân trên máy bay.

4 y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lên đường giải cứu 129 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, 129 bệnh nhân dương tính với COVID-19 sẽ được cách ly ngay trên máy bay, tại một khoang riêng, có ngăn cách về không khí với các khoang còn lại. Khoang chở hành khách mắc COVID-19 được bố trí 2 tiếp viên, 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Có hai tiếp viên của Vietnam Airlines cũng sẽ tình nguyện ở khu vực khoang cuối máy bay, không di chuyển lên khoang khác.

4 y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lên đường giải cứu 129 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước - Ảnh 2.
4 y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lên đường giải cứu 129 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị ngay sau khi máy bay trở về hạ cánh tại Nội Bài cũng đã được lên kế hoạch rõ ràng: Toàn bộ số người lao động này sẽ được chuyển về Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly, theo dõi.

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, với số lượng ca COVID-19 nhập viện cùng lúc "lớn chưa từng có" trong đợt này, bệnh viện đã thống nhất dành toàn bộ các khoa phòng tại cơ sở 2 Kim Chung (Đông Anh) với 400 - 500 phòng bệnh để làm tốt công tác điều trị và phòng chống lây nhiễm.

Tất cả bệnh nhân thường đang điều trị tại đây đã được chuyển sang cơ sở Giải Phóng hoặc các cơ sở y tế khác để sẵn sàng cho công tác đón các ca dương tính. Bệnh viện cũng sẽ đảm bảo giãn cách giữa tất cả khoa phòng, sao cho mật độ cách ly càng xa càng tốt, ít nhất là 2m giữa các giường bệnh.

Hiện bệnh viện có khoảng hơn 100 máy thở, đủ để phục vụ cho công tác điều trị. Ngoài ra, vấn đề thuốc men, các trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân cũng đã sẵn sàng. Đặc biệt, lần này bệnh viện cũng đưa các robot hỗ trợ điều trị vào thử nghiệm, hy vọng sẽ phát huy tốt tác dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục