70 người mắc COVID-19 trong trung tâm vô gia cư ở Mỹ

Hoài Linh, icon
05:11 ngày 11/04/2020

VTV.vn - 68 khách và hai nhân viên tại MSC South, trung tâm vô gia cư lớn nhất San Francisco, Mỹ đã mắc COVID-19 giữa lúc đại dịch lây lan trong thành phố.

Trung tâm vô gia cư MSC South tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.

Thị trưởng thành phố San FranciscoLondon Breed cho biết những người mắc COVID-19 trong trung tâm vô gia cư MSC South đang được cách ly tại khách sạn và một người điều trị ở bệnh viện.

Grant Colfax, giám đốc sở y tế cộng đồng San Francisco, cho hay hai ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại MSC South được phát hiện hôm 5/4. Tất cả 144 khách và nhân viên của trung tâm đều đã được xét nghiệm, trong đó 70 người dương tính, 71 người âm tính và ba người đang chờ kết quả.

"Dựa trên dữ liệu, chúng tôi luôn nhận thức được rằng chủng virus này có thể lây lan nhanh chóng. Ngay từ đầu chúng tôi đã ưu tiên người vô gia cư, những người đáng được quan tâm trong đại dịch", Colfax nói.

Tuy nhiên, nhiều người tại San Francisco gần đây bày tỏ lo ngại rằng thành phố không hành động đủ nhanh trong việc tận dụng các phòng khách sạn trống để giảm bớt sức ép cho hệ thống cư trú cho người vô gia cư.

Thị trưởng Breed cảnh báo rằng đại dịch tại thành phố vẫn chưa đạt đỉnh, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy tắc cách biệt cộng đồng.

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 503.000 ca mắc COVID-19, 18.761 người tử vong và hơn 27.300 trường hợp bình phục. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp đó là các bang New Jersey, Michigan và California.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục