8 người ở Mexico tử vong vì uống rượu pha methanol

Nguyễn Mai, icon
08:04 ngày 09/06/2020

VTV.vn - Ít nhất 8 người ở Mexico đã tử vong vì uống rượu pha methanol.

Rượu nhiễm Methanol là nguyên nhân gây nên nhiều ca tử vong mỗi năm

Các nhà chức trách ở bang Guerrero, miền nam nước này cho biết: Sự việc xảy ra gần thành phố núi Tlapa de Comonfort, sau khi người dân uống một loại rượu tequila của một thương hiệu ít được biết đến có tên là Chai Rancho Escondido.

Sở Y tế Guerrero cho biết loại rượu này được dán nhãn có men từ cây thùa, loại cây giống như cây xương – được dùng để làm men rượu tequila và mescal. Do việc sản xuất rượu tequila chỉ giới hạn ở một số vùng nhất định, đồ uống được sản xuất bên ngoài những khu vực đó đôi khi bị nhái thương hiệu.

Cơ quan này cũng cho biết: Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch và nhanh chóng tử vong. Giới chức địa phương đã thu giữ 505 chai rượu từ 4 cửa hàng trong khu vực.

Những vụ việc tử vong vì rượu không đủ chất lượng xảy ra ở Mexico kể từ khi chính phủ áp dụng các biện pháp cách ly và giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19, cũng như nhiều thị trấn cấm bán rượu hợp pháp. Nhiều người cũng mất việc và không có tiền để mua rượu đảm bảo chất lượng trong cửa hàng.

Hồi tháng 5, giới chức nước này cũng ghi nhận 40 ca tử vong sau khi uống rượu có methanol ở hai bang tại miền trung Mexico. Loại rượu được xác minh kém chất lượng trong sự việc đó là một nhãn hiệu ít được biết đến, có tên là Ref Refino.

Cách đây lâu hơn, vào cuối tháng 4, 25 người đã tử vong ở bang Jalisco sau khi uống một loại rượu mía giá rẻ có tên là El El Chorrito.

Methanol có cùng gốc hóa học với chất ethanol trong các loại rượu thông thường. Nó gây tổn thương nội tạng và não. Các triệu chứng của nó bao gồm đau ngực, buồn nôn, khó thở, mù lòa và thậm chí hôn mê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục