90 năm phát hiện ra Penicillin

Ban Thời sự, icon
06:10 ngày 03/10/2018

VTV.vn - 90 năm trước, nhà khoa học người Scotland Alexander Fleming đã phát hiện ra penicillin, mở ra một kỷ nguyên mới về thuốc chữa bệnh sử dụng kháng sinh.

Tại căn phòng thí nghiệm ở bệnh viện St. Mary London 90 năm trước, nhà khoa học Alexander Fleming đã phát hiện ra Penicillin. Có điều, sự kiện này thường được kể lại như một may mắn tình cờ. Sau khi trở về từ kì nghỉ dài 6 tuần, nhà khoa học Fleming đã nhìn thấy mốc xuất hiện trên đĩa thí nghiệm cấy vi khuẩn tụ cầu không được rửa sạch. Kiểm tra dưới kính hiển vi, ông phát hiện ra rằng chiếc đĩa này sạch bóng vi khuẩn. Thì ra chủng nấm Penicillium sinh sôi trong đĩa thí nghiệm đó đã tiết ra chất kháng sinh, giết chết tất cả vi khuẩn xung quanh nó. Fleming đặt tên cho chất đó là Penicillin.

Nhà khoa học Alexander Fleming tiếp tục nghiên cứu của mình, song ông không thể thành công trong việc điều chế thuốc kháng sinh.

Ít lâu sau, dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Anh, Mỹ cùng những phát hiện của Fleming, Howard Florey và Ernst Boris Chain tại Bệnh viện Radcliffe, Oxford tinh chế thành công Penicillin. Tháng 3/1942, Anne Miller trở thành công dân đầu tiên được chữa khỏi bệnh nhờ thuốc kháng sinh. Penicillin được sản xuất đại trà sau trận Trân Châu Cảng. Nhờ đó, tỷ lệ tử vong do viêm phổi giảm từ 18% trong Thế chiến thứ Nhất xuống dưới 1% trong Thế chiến thứ Hai. Giai đoạn cuối chiến tranh, các công ty dược phẩm Mỹ sản xuất 650 tỷ đơn vị Penicillin mỗi tháng. Nhờ hiệu quả "thần kì", thời kì này, Penicilin và phát hiện của nhà khoa học Fleming đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục