Anh: Tiểu đường ở trẻ em gia tăng đáng báo động

VTV8, icon
10:04 ngày 19/08/2018

VTV.vn - Giới chức Anh mới đây công bố: tỷ lệ trẻ em bị tiểu đường do béo phì đã tăng 41% chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây.

(Ảnh minh họa: Science News)

Ngày càng có nhiều người trẻ tại Anh phải điều trị tiểu đường tuýp 2. Nguyên nhân được xác định do tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhanh và lối sống thiếu lành mạnh vì sự nuông chiều của cha mẹ.

Bộ Y tế Anh xác định hiện nước này có khoảng 22.000 trẻ em thừa cân trầm trọng. Những đối tượng này có nguy cơ mắc tiểu đường cực cao với những biến chứng nguy hiểm, dẫn tới tổn thương thần kinh, đột quỵ hoặc thậm chí phải cắt bỏ chi.

Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

VTV.vn - Ô nhiễm không khí là một trong những tác nhân gây ra bệnh đái tháo đường (tiểu đường).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục