Bệnh nhân các bệnh mãn tính hưởng lợi từ bảo hiểm y tế

Ban Thời sự, icon
11:21 ngày 26/12/2018

VTV.vn - Bảo hiểm y tế đang gỡ bỏ gánh nặng về kinh tế cho nhiều gia đình có bệnh nhân mắc bệnh mãn tính.

Mắc bệnh Lupus ban đỏ mãn tính suốt 8 năm nay, tháng nào bà Hoàng Thị Quyên (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) cũng phải vào viện khám và điều trị bệnh. Thậm chí, đợt này, bà phải điều trị dài ngày vì một phần bàn tay bị hoại tử. Mỗi chai thuốc truyền lên tới 15 triệu đồng nếu không có thẻ bảo hiểm y tế.

Không chỉ bà Quyên, nhờ có bảo hiểm y tế, chị Nguyễn Thúy Quỳnh (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) và nhiều bệnh nhân khác cũng yên tâm điều trị hơn. Bởi, nếu không có người bệnh phải bỏ ra ít nhất cả trăm triệu đồng để điều trị mỗi năm.

Theo thống kê tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, gần 100% các bệnh nhân đang điều trị các bệnh mãn tính đều có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chỉ khi phát hiện bệnh và điều trị, nhiều bệnh nhân mới có ý thức về việc mua thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế đang gỡ bỏ gánh nặng về kinh tế cho nhiều gia đình có bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Chỉ tính riêng trong năm 2017, cả nước đã có hơn 80 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, có gần 200.000 người nhận được mức chi trả từ 50 triệu đồng trở lên. Hầu hết trong số này là các bệnh nhân mắc bệnh nặng và mãn tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục